Nhận định MU vs Crystal Palace vòng 7 Ngoại hạng Anh: Tiếp đà chiến thắng

Nhận định MU vs Crystal Palace vòng 7 Ngoại hạng Anh 21h00 thứ Bảy ngày 30/9. Tái đấu chỉ sau vài ngày, Quỷ đỏ tự tin hơn sau chiến thắng nhưng họ cần sớm trở lại mặt đất, bởi lẽ Ngoại hạng Anh sẽ rất khác Cup Liên đoàn.

Nhận định MU vs Crystal Palace vòng 7 Ngoại hạng Anh - Tái ngộ chỉ sau vài ngày, MU vẫn được đá sân nhà. (Nguồn: Trang chủ MU)

Trước vòng 7 Ngoại hạng Anh, MU và Crystal Palace hiện đang lần lượt xếp thứ 8 và 9 trên bảng xếp hạng. MU đã bị đứt mạch bất bại sân nhà Old Trafford. Trước đối thủ dễ chịu, lại được thi đấu trên sân nhà, bầy Quỷ đỏ cần mạch chiến thắng để duy trì đà hưng phấn và bám đuổi nhóm phía trên.

Quỷ đỏ đang có đà hồi phục tốt

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến khởi đầu tệ hại của MU. Đó là bão chấn thương, sự giảm phong độ của trụ cột, những chuyện lùm xùm ngoài sân cỏ, lẫn vấn đề kỷ luật.

Đáy của sự thất vọng chính là trận thua 1-3 trước Brighton ngay tại Old Trafford, mái nhà đã làm nên thành công của họ mùa trước. Những tin tức về việc sa thải Erik Ten Hag cũng đã nổi lên.

Nhưng thật may là chiến lược gia người Hà Lan này đã biết cách để xoay chuyển dần tình hình.

MU thua Bayern Munich trên đất Đức, tất nhiên không ai bất ngờ. Nhưng họ đã thể hiện một tinh thần rất tốt tại sân khách, khi chiến đấu tới cùng và ghi được 3 bàn.

Trở lại Ngoại hạng Anh, chiến thắng 1-0 trước Burnley diễn ra khá vất vả. Nhưng 3 điểm là điều quan trọng nhất. Và thêm một điểm đáng lưu ý, đó là HLV Ten Hag tìm được cách củng cố hàng phòng ngự.

Nhiều lý do khiến lối đá áp đảo đối phương mà ông mong muốn chưa thể áp dụng được. Vì vậy, để tạm có kết quả ưng ý, MU đã thực hiện lại cách mà họ vực dậy ở mùa giải trước, đó là ưu tiên hơn cho sự chắc chắn.

Tại Carabao Cup, các cầu thủ áo đỏ đã làm rất tốt, khi vừa giữ sạch lưới mà vừa thắng đậm Crystal Palace tới 3 bàn.

Một phần may mắn cho huấn luyện viên người Hà Lan khi mà những tân binh tới muộn của ông lại đang thi đấu tốt.

Reguilon là bản hợp đồng mượn vội vàng khi mà cả Malacia và Luke Shaw không thể thi đấu. Nhưng hậu vệ này đang cho thấy mình vẫn là một máy chạy không biết mệt mỏi cùng những quả tạt có điểm rơi khá tốt.

Trung vệ “mới mà cũ” Jonny Evans đã dẹp bỏ những hoài nghi với màn trình diễn xuất sắc trước Burnley. Vừa góp công giữ sạch lưới, vừa có đường kiến tạo đẳng cấp cho Bruno Fernandes ghi bàn duy nhất. Rõ ràng, những con người từ thời Sir Alex vẫn thật chất lượng.

Còn gần đây nhất, Sofyan Amrabat, đã có trận đá chính đầu tiên. Dù xuất phát ở vị trí hậu vệ trái, anh vẫn để lại dấu ấn với những pha tranh chấp mạnh mẽ, sự cơ động di chuyển, cùng khả năng chuyền bóng tốt.

Sau trận đấu, Amrabat đã nói rằng MU là lựa chọn của anh và cầu thủ người Morocoo sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ gì mà huấn luyện viên giao cho, kể cả thủ môn. Đó chính là một thái độ cống hiến mà các cổ động viên Quỷ đỏ luôn muốn thấy ở các chiến binh của mình.

Không thể chủ quan trước Crystal Palace

Đội quân của chiến lược gia kỳ cựu Roy Hodgson đã thua đậm hôm giữa tuần. Nhưng nên nhớ Cúp Liên đoàn không phải là ưu tiên của họ.

Đội bóng thành London đã thay 7 vị trí so với trận đấu trước Fulham cuối tuần trước. Do đó, họ sẽ giành đội hình tốt nhất tới Old Trafford vào thứ 7 này.

Vài năm gần đây, Crystal Palace xây dựng một lối đá giàu sức mạnh và tốc độ. Patrick Vieira là người có công xây dựng nền móng. Và giờ thì Hodgson vẫn theo con đường đó. Thực sự thì với những con người có trong tay, đó là một lựa chọn hợp lý.

Sau 6 vòng, đội bóng này cũng chỉ sau MU một bậc trên bảng xếp hạng, một vị trí tốt với họ.

Nhưng điểm đáng lo ngại là phong độ thời điểm này của Crystal Palace không hề ổn. Kể từ sau đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia, thì họ không có thêm được chiến thắng nào.

Trong 3 trận của giai đoạn này, họ chỉ ghi được một bàn, thua hai và hòa một.

Chân chạy cánh số một của họ nhiều năm qua, Wilfred Zaha, đã rời đi. Điều này cũng làm giảm sức mạnh tấn công, đồng nghĩa với việc giảm đi sức ép lên hàng thủ của MU.

HLV Ten Hag có mạnh dạn điều chỉnh bộ khung?

Kỳ chuyển nhượng vừa qua, nhiều tân binh đã cập bến Old Trafford. Nhưng tình trạng chấn thương đã làm gián đoạn việc sử dụng họ.

Với sự thiếu vắng một số gương mặt cũ, giờ có lẽ là lúc thích hợp cho những điều chỉnh để tận dụng những bản hợp đồng mới.

Mason Mount - người mà Ten Hag mang về đầu Hè, theo đúng mong muốn của ông đã trở lại hôm vừa rồi.

Cả Antony và Sancho không thi đấu, sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho Mount ra sân từ đầu. Cảnh phải là một lựa chọn không tệ. Nên nhớ cầu thủ người Anh từng thi đấu tốt tại Chelsea khi chơi gần tiền đạo hơn.

Trường hợp cần thì Mount có thể hoán đổi với Bruno giữa vị trí cánh phải và vị trí số 10.

Tất nhiên, những khả năng đó sẽ dễ xảy ra nếu như Amrabat được thi đấu giữa sân cạnh Casemiro.

Ten Hag mang cậu học trò cũ này về nhằm giải bài toán cho sức mạnh nơi giữa sân. Khi có Amrabat, thì Casemiro sẽ yên tâm dâng cao hơn để đóng góp cho mặt trận tấn công.

Cần biết rằng tiền vệ người Brazil đang là chân ghi bàn đứng đầu MU lúc này, với 4 bàn trên mọi đấu trường.

Phía dưới, Reguilon đang được theo dõi về sự hồi phục. Trường hợp anh không thể thi đấu thì nhiều khả năng Amrabat sẽ vẫn đóng vai thay thế tạm.

Trong khi đó, ở vị trí trung vệ, nếu Lisandro Martinez không kịp trở lại, Jonny Evans lại có cơ hội để đá chính trận thứ hai liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Những phẩm chất về chuyền dài cũng như tham gia không chiến của Evans đang thực sự ghi điểm mạnh mẽ.

MU sẽ áp đảo hay thận trọng chắc chắn?

HLV Ten Hag sẽ phải đánh giá kỹ năng lực hiện tại để có cách tiếp cận trận đấu một cách phù hợp. MU có những tiến bộ nhất định trong 10 ngày qua nhưng chưa thể đem lại sự yên tâm cho NHM.

Họ cần chấm dứt tình trạng rối loạn mỗi khi bị đối thủ lên bóng nhanh. Chính vì sự rối loạn này đã khiến thủ thành Onana nhiều lần vào lưới nhặt bóng.

Ở trận tái đấu này, MU sẽ có lợi thế sân nhà, cùng với việc Crystal Palace không phải là đối thủ quá biến ảo trong lối đá. Cơ hội có ba điểm vẫn rộng mở nếu bầy Quỷ đỏ thi đấu đúng sức.

Đội hình dự kiến MU vs Crystal Palace

MU (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Evans, Reguilon; Casemiro, Amrabat; Mount, Bruno, Rashford; Hojlund

Crystal Palace (4-2-3-1): Johnstone; Mitchell, Guehi, Andersen, Ward; Hughes, Doucoure; Ayew, Schlupp, Eze; Edouard

Dự đoán tỷ số MU vs Crystal Palace

MU 2 – 1 Crystal Palace

Minh Tiến

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhan-dinh-mu-vs-crystal-palace-vong-7-ngoai-hang-anh-tiep-da-chien-thang-244034.html