Nhận định Man City vs Napoli: Mưa bàn thắng ở Etihad?

Cuộc đối đầu của 2 đội bóng đang dẫn đầu Premier League và Serie A tại Etihad đêm nay hứa hẹn sẽ có một 'cơn mưa' bàn thắng khi Man City và Napoli đang sở hữu lối chơi tấn công đẹp mắt, hiệu quả.

Phát biểu trước lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, hậu vệ Raul Albiol của Napoli đánh giá Man City là đội bóng đáng sở nhất châu Âu thời điểm hiện tại, sau khi chứng kiến đoàn quân của Pep Guardiola phô trương sức mạnh trong thời gian qua.

Man City đang có khởi đầu mùa giải vô cùng ấn tượng khi độc chiếm ngôi đầu Premier League với 8 trận bất bại, trong đó có 7 trận thắng và những chiến thắng của họ mang đậm "phong cách" Pep Guardiola. Không chỉ vậy, Citizens cũng toàn thắng 2 trận ra quân, ghi tới 6 bàn thắng và chưa 1 lần thủng lưới.

Tính trên mọi mặt trận, Man City đang thể hiện được sức mạnh tấn công vũ bão với mạch 9 trận thắng liên tiếp và ghi tới 34 bàn. Điều đáng nói, số lần lập công của đội chủ sân Etihad không còn phụ thuộc vào Sergio Aguero hay một cá nhân nào khác, mà hàng công chất lượng Pep Guardiola đang sở hữu biết cách tỏa sáng ở từng vị trí, xứng đáng với số tiền hơn 350 triệu bảng mà ông thầy người Tây Ban Nha nỗ lực đưa về những mảnh ghép để xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt theo triết lý của mình.

Trong màn thị uy sức mạnh của mình, lần lượt những ông lớn như Liverpool, Chelsea đều bị Man City vượt qua, hay những đối thủ được cho là khó bắt nạt như Watford, Stoke City, Crystal Palace (tại Premier League), Feyenoord, Shakhtar Donetsk (ở Champions League) đều bị thầy trò Pep Guardiola khuất phục một cách thuyết phục. Tuy nhiên, phía trước đội chủ sân Etihad là thử thách được cho là lớn nhất mùa giải này, đó là Napoli, đội bóng đang toàn thắng tại Serie A và cũng sở hữu hàng công siêu mạnh.

Napoli không ồn ào như Man City trong mùa hè 2017 nhưng họ lại hiệu quả nhờ những nhân tố chủ lực đã chơi với nhau trong những mùa gần đay, bên cạnh sự trưởng thành của nhiều ngôi sao đang được các CLB lớn châu Âu theo đuổi.

Ở Premier League, Man City ghi được 29 bàn sau 8 vòng đấu. Ở Serie A, Napoli cũng chẳng kém cạnh khi có tới 26 lần lập công cùng bằng từng đó trận. Điều quan trọng là HLV Maurizio Sarri không sở hữu dàn sao đắt giá như Pep Guardiola, nhưng đội bóng miền Nam Italia sở hữu các "mũi nhọn" đến từ mọi tuyến, mọi vị trí.

Chẳng bởi thế mà trong buổi họp báo trước trận, Pep đã thẳng thắn thừa nhận rằng “Napoli có thể hạ gục Man City tại Etihad với lối chơi pressing cường độ cao. Họ giống Shakhtar Donetsk nhưng ở đẳng cấp cao hơn. Tôi phải chỉ cho các cầu thủ của mình sự nguy hiểm của Napoli”.

Mặc dù vậy, Man City cũng được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ trong cuộc chiến tại Etihad đêm nay. Không chỉ có lợi thế sân nhà, mà Napoli đối thủ của thầy trò Pep Guardiola có khởi đầu không tốt tại Champions League. Họ đã gây thất vọng khi để thua Shakhtar Donetsk ở trận mở màn và mới chỉ có 3 điểm nhờ chiến thắng trước đội bóng yếu nhất bảng Feyenoord. Bởi vậy, chuyến làm khách ở Etihad đêm nay có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò Maurizio Sarri.

Cái khó nữa của Napoli là họ bước vào trận đấu này với lịch thi đấu quá căng thẳng. Chỉ cách đây ít ngày, đoàn quân áo xanh phải căng sức cho chuyến làm khách tại Olympico trước Roma (thắng 1-0). Sau trận gặp Man City, thầy trò Maurizio Sarri lại phải đụng độ Inter Milan để tranh ngôi đầu bảng Serie A. Do đó, rất có thể Napoli sẽ là "nạn nhân" cho màn tra tấn thể lực của hàng công Man City, và khả năng đội chủ sân Etihad mở tiệc để đón chiến thắng tiếp theo cho thầy trò Pep Guardiola là rất cao.

Phong độ và đối đầu:

- Man City đang duy trì mạch 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tại sân nhà, The Citizens cũng thắng 4 trận gần đây.

- Napoli toàn thắng 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

- Ở Champions League mùa giải 2011-12, Man City bị Napoli cầm hòa 1-1 ở sân nhà và để thua 1-2 trên sân khách.

Tình hình lực lượng:

Man City:

- Vắng Vincent Kompany và Benjamin Mendy (chấn thương).

- Sergio Aguero có thể ra sân.

Napoli:

- Vắng Arkadiusz Milik (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Otamendi; Danilo, Fernandinho, Silva, Sane; De Bruyne, Jesus, Aguero

Napoli (4-3-3): Reina; Chiriches, Albiol, Hysaj, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Giaccherini, Mertens, Insigne,

Khả năng: Man City 4-2 Napoli

Minh Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/champions-league/nhan-dinh-man-city-vs-napoli-mua-ban-thang-o-etihad-184-256276.html