Nhận định chứng khoán 24/4: Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao

Thị trường chứng khoán có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên hôm nay 24/4 và chỉ số VN-Index có thể sẽ còn biến động trong vùng 1.270 – 1.290 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao nên các nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng.

Thị trường vẫn đang trong nhịp giảm ngắn hạn

VN-Index trong phiên giao dịch 23/4 tiếp tục phục hồi nhẹ trong phiên sáng với thanh khoản suy giảm khi tâm lý ngắn hạn của thị trường vẫn khá bi quan sau những phiên giảm mạnh. Thị trường sau đó bắt đầu chịu áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều với lượng cổ phiếu của phiên giảm ngày 19/4 về tài khoản, dẫn đến VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về sát vùng giá thấp nhất 1.165 điểm ngày 19/04/2024 mới phục hồi trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 23/2, VN-Index giảm 12,82 điểm (-1,08%) về mức 1.177,4 điểm và vẫn đang duy trì trên đường giá trung bình MA200 phiên. HNX-Index giảm 2,67 điểm (-1,19%) vền mức 222,63 điểm. Độ rộng thị trường trên 2 sàn giao dịch trở lại tiêu cực với áp lực điều chỉnh gia tăng khi có 469 mã giảm giá (18 mã giảm sàn), 175 mã tăng giá (8 mã tăng trần) và 109 mã giữ giá tham chiếu. Mức độ phân hóa tương đối tích cực hơn các phiên giảm điểm trước.

Giá trị khớp lệnh trên hai sàn niêm yết đạt 18.845,31 tỉ đồng, tăng 7,96% so với phiên trước, dưới mức trung bình. Sau phiên phục hồi với thanh khoản giảm mạnh, nhiều mã đã tiếp tục chịu áp lực bán mạnh hơn, kém tích cực hơn khi giá thấp hơn các phiên giảm điểm mạnh trước. Nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán sau khi phục hồi tốt trước thông tin triển khai hệ thống KRX đã chịu áp lực điều chỉnh trở lại khi hầu hết giảm điểm, nhiều mã giảm mạnh kém tích cực khi giá kết phiên thấp hơn giá ngày 19/4 với CSI (-7,82%), AGR (-6,84%), CTS (-5,52%0, BSI (-3,80%),... thanh khoản gia tăng kém tích cực, ngoài TVB (+14,60%), TVS (+1,75%) tăng điểm.

Kết phiên giao dịch ngày 23/2, VN-Index giảm 12,82 điểm (-1,08%) về mức 1.177,4 điểm

Các cổ phiếu ngân hàng sau phiên phục hồi thanh khoản kém ngoài các mã khá nổi bật trước thông tin kết quả kinh doanh quí I/2024 tăng trưởng tốt như: TCB (+2,10%), LPB (+0,99%)... thì đa số chịu áp lực điều chỉnh như: NVB (-3,26%), SHB (-2,67%), SGB (-2,67%), MBB (-2,65%)... Nhóm cổ phiếu bất động sản, khu công nghiệp, cao su sau phiên phục hồi cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh trở lại. Các cổ phiếu nhóm ngành khác đa số cũng có diễn biến tương tự, đa số chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản gia tăng kém tích cực.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), thị trường vẫn đang trong nhịp giảm ngắn hạn và có thể giảm thêm để tiệm cận ngưỡng hỗ trợ trung hạn 1.150 điểm của kênh tích lũy rộng 1.150 - 1.250 điểm. Tuy nhiên, cơ hội để VN-Index phục hồi sớm vẫn còn để hình thành mô hình đáy w nhỏ, nếu đà rơi của thị trường dừng lại trong phiên hôm nay 24/4.

Về góc nhìn trung hạn, VN-Index đã trở lại kênh tích lũy rộng 1.150 - 1.250 điểm và đang trong nhịp giảm ngắn hạn của vận động Swing trong kênh tích lũy, xu hướng trung hạn vẫn là vận động tích lũy và quá trình tích lũy có thể kéo dài hơn bởi thị trường sẽ cần nhiều thời gian vận động chặt chẽ lại. Tuy nhiên, hiện VN-Index đang vận động trong nửa dưới của kênh tích lũy nên đây lại là cơ hội tốt để giải ngân đầu tư trung hạn.

“Thị trường tiếp tục giảm sau phiên hồi phục kỹ thuật và có thể tiếp tục giảm thêm, tuy nhiên cũng có khả năng phục hồi nếu dừng lại trong phiên hôm nay 24/4. Nhà đầu tư ngắn hạn cần theo dõi chặt chẽ vận động của thị trường trong phiên tới và có thể giải ngân nếu VN-Index phát tín hiệu tăng điểm, trong trường hợp VN-Index tiếp tục giảm thì nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ VN-Index test lại hỗ trơ 1.150 điểm. Với nhà đầu tư trung - dài hạn, thị trường đang vận động tại nửa dưới của kênh tích lũy rộng 1.150 - 1.250 điểm nên có thể giải ngân thêm ở vùng điểm số hiện tại và ngay cả trong nhịp giảm tiếp theo”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), quán tính bán vẫn bao trùm xuyên suốt phiên giao dịch khiến thị trường chật vật trong việc duy trì đà tăng. Bên cạnh đó, lực cầu chủ động mất hút trong phần lớn thời gian dẫn đến tình trạng “chông chênh” trên thị trường và chỉ thực sự xuất hiện trở lại khi bước vào phiên ATC.

Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao (Ảnh minh họa: KT)

“Dòng tiền tham gia tích cực về cuối phiên 23/4 cho thấy cầu bắt đáy vẫn khá lớn, có thể tạo ra cơ hội cho một nhịp hồi kỹ thuật trong những phiên tiếp theo, đặc biệt khi chỉ số VN-Index vẫn tiếp tục đóng cửa không vi phạm vùng hỗ trợ. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân một phần theo chiến lược giao dịch T+ trong phiên giao dịch hôm nay 24/4”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên hôm nay 24/4 và chỉ số VN-Index có thể sẽ còn biến động trong vùng 1.270 – 1.290 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao nên các nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng. Tín hiệu thị trường cho thấy, các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường tại các nhịp tăng, và nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra thì thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang có diễn biến tích cực hơn, đặc biệt chỉ số VN30 vẫn giao dịch trên đường trung bình 100 phiên.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn không nên bán tháo ở các nhịp giảm, dừng bán và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp hoặc có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp. Các vị thế mua mới chỉ nên ở tỷ trọng thấp dưới 20% danh mục và tăng dần tỷ trọng nếu xu hướng ngắn hạn của thị trường chung xác nhận tăng”, chuyên gia của YSVN lưu ý.

Diệp Diệp/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/nhan-dinh-chung-khoan-244-rui-ro-ngan-han-van-o-muc-cao-post1090971.vov