Nhận diện tà đạo Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Những năm gần đây, hoạt động của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ gây nên nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), khiến không ít gia đình tan nát vì mù quáng tin theo tà đạo. Việc nhận diện tính chất nguy hiểm và ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ là hết sức cần thiết nhằm đem lại sự bình yên cho xã hội, được dư luận quan tâm và đồng tình ủng hộ.

Các đối tượng của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ truyền đạo trái phép. (Ảnh: Tư liệu do Công an Lai Châu cung cấp/TTXVN phát). Nguồn: TTXVN

Nở rộ hoạt động Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Sau một thời gian khá dài yên ắng, tưởng rằng Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã “chết yểu” vì bị cả xã hội lên án tẩy chay thì hoạt động của tổ chức này lại đang bùng lên ở Thanh Hóa và có biểu hiện nhen nhóm trở lại ở nhiều địa phương khác như Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc và các tỉnh khu vực Tây Nguyên với nhiều chiêu thức và thủ đoạn tinh vi hơn, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT.

Với cách thức phát triển tín đồ hết sức thủ đoạn khi các đối tượng cầm đầu thường lựa chọn “con mồi” là những người gặp khó khăn, bất trắc trong cuộc sống, ốm đau, bệnh tật, làm ăn thua lỗ để tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo tham gia hội thánh. Chúng thường tiếp cận nạn nhân ở các quán cà phê, công viên cây xanh hoặc núp bóng dưới hình thức tổ chức hội thảo khách hàng, tuyên truyền quảng cáo sản phẩm, mô hình kinh doanh đa cấp. Nguy hiểm hơn khi các đối tượng “truyền giáo” núp bóng nhân viên tiếp thị về tận các ấp, thôn, bản “truyền đạo”, chúng phát tờ rơi, tài liệu vận động người dân tham gia hội thánh để được an nhàn trong cuộc sống và quyên góp tiền bất hợp pháp.

Mặc dù rao giảng lấy giáo lý cơ bản từ kinh thánh nhưng biến tướng sai lệch với nhiều quan điểm cực đoan như chỉ xem trọng bản thân, coi thường người thân, gia đình. Ở Việt Nam, tổ chức này truyền bá một số tư tưởng mê tín dị đoan nên không ít gia đình đã tan nát hạnh phúc khi bỗng nhiên vợ hoặc chồng mình đập phá bát hương thờ cúng tổ tiên hay chối bỏ cha mẹ, người thân.

Chưa kể, hội nhóm này luôn nhắc đến ngày tận thế, hướng dẫn tín đồ thực hiện các nghi lễ để được lên thiên đàng. Người tham gia sẽ được ghi tên vào sổ sự sống của chúa, được bảo vệ và chữa lành tất cả bệnh tật mà không cần đến bệnh viện.

Nguồn gốc Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Thông tin trên website chính thức của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ (World Mission Society Church of God) cho hay: Hội thánh này do ông Ahn Sahng Hong (người Hàn Quốc) sáng lập năm 1964. Hội tuyên bố có khoảng 7.000 hội thánh thành viên quy tụ gần 3 triệu tín đồ từ 175 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hiện tại, Hội do Tổng Hội trưởng Mục sư Kim Joo Cheol và bà Jang Gil Ja (được gọi là “Mẹ”) lãnh đạo.

Giáo lý cơ bản lấy từ kinh thánh của đạo Tin lành, tuy nhiên, chính tổ chức này bị đạo Tin lành tẩy chay, không công nhận, thậm chí còn bị coi là tà đạo. Nhất là việc tin có “Đức Chúa Trời Mẹ”, hay tin “Đức Chúa Trời Ba Ngôi” hiện thân vào ông Ahn Sahng Hong và “Đức Chúa Trời Mẹ” hiện thân vào bà Jang Gin Ja (vợ ông này). Điểm dễ nhận biết là trong sinh hoạt tôn giáo tín đồ không sử dụng thánh giá, tượng chúa; nữ thì trùm khăn ren trắng.

Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ được du nhập vào Việt Nam năm 2001, thông qua người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc về nước. hình thành điểm, nhóm đầu tiên tại TP.HCM rồi lan ra một số địa phương trong cả nước, bộc lộ những tác hại tiêu cực, trái với truyền thống, đạo lý của người Việt như cưỡng ép, xúi giục tín đồ từ bỏ phong tục thờ cúng ông bà, tổ tiên, bất hiếu với cha mẹ, truyền bá mê tín dị đoan gây ra những bất ổn về ANTT mà xã hội lên án.

Theo thống kê, phần lớn người tin theo Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ là sinh viên, lao động tự do, phụ nữ nội trợ chuyển từ Thanh Hải vô thượng sư, đạo Hoàng Thiên Long sang Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Một số khác do làm ăn thua lỗ, ốm đau, cô đơn, cả tin nên cũng bị dụ dỗ tin theo.

Chủ động nhận diện, tẩy chay

Ngay từ khi ra đời tại Hàn Quốc, Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã bị bài xích và chỉ trích thậm tệ do có cách hành đạo đi ngược với các chuẩn mực đạo đức xã hội. Ở Việt Nam, hội không chỉ làm người tham gia bị u mê, còn yêu cầu hội viên không thờ phụng cha mẹ, tổ tiên, bởi khi đã vào hội thì chỉ có Đức Chúa Trời mới là cha mẹ. Đặc biệt, tổ chức này còn thực hiện nhiều nghi lễ kêu gọi người dân đóng tiền trái pháp luật (10% thu nhập hàng tháng).

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân. Tuy nhiên, Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ lại chủ ý phát triển nhanh, rộng tôn giáo của họ bằng cách o ép, mua chuộc, dụ dỗ. Họ dọa dẫm tín đồ nếu không theo, không sinh hoạt, không từ bỏ gia đình, đập bỏ bàn thờ,… khi chết sẽ bị đày xuống “hồ lửa”. Ngược lại, nếu tin, làm theo, khi chết sẽ được lên “nước thiên đàng, làm tiên, làm hoàng tử”. Phần lớn người khi theo hội thánh đều bỏ bê, chểnh mảng công việc làm ăn, vợ chồng mâu thuẫn, gia đình tan nát; sinh viên, học sinh dang dở việc học hành. Chưa kể, họ còn xúi giục tín đồ đập bỏ bàn thờ, bất kính cha mẹ, chỉ tin và thờ “Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ”.

Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ là tà đạo, đi ngược lại truyền thống, văn hóa, đạo lý cổ truyền, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hoạt động của dị giáo này cần phải được ngăn chặn và loại bỏ./.

Cựu chiến binh Long An

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhan-dien-ta-dao-hoi-thanh-duc-chua-troi-me-a157136.html