Nhân điển hình tiên tiến, tạo sức bật trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Một trong những khâu đột phá trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), giai đoạn 2019-2024 ở Lữ đoàn Công binh 550, Quân đoàn 4 đó là coi trọng việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đây được xem là 'bí quyết' nhằm thúc đẩy Phong trào TĐQT ở đơn vị đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; góp phần để đơn vị luôn là lá cờ đầu của Quân đoàn 4 thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Quang Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 550, Quân đoàn 4 cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT; tập trung hướng vào việc xây dựng con người, nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 550, Quân đoàn 4 làm đẹp cảnh quan đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 550, Quân đoàn 4 làm đẹp cảnh quan đơn vị.

Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 550 đã lựa chọn những nhân tố điển hình (cả tập thể và cá nhân) làm hạt giống; đồng thời liên tục phát hiện, bổ sung những nhân tố mới, phù hợp với sự vận động, phát triển theo yêu cầu nhiệm vụ. Thông qua cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến để rút ra những sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt, bổ ích cho việc động viên, thúc đẩy phong trào thi đua. Minh chứng rõ nét đó là tấm gương vượt khó, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Lữ Tấn Lộc, Nhân viên đo đạc, Phòng Tham mưu. Được giao nhiệm vụ là đội trưởng đội dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ, trước nhiệm vụ nguy hiểm, rủi ro mất an toàn cao, Thiếu tá Lữ Tấn Lộc luôn xung phong đi trước, làm trước; qua đó, đã tạo động lực khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong đội tích cực, hăng hái trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, đội dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ của Thiếu tá Lữ Tấn Lộc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tính từ năm 2019 đến nay, đội đã dò tìm, thu gom, vận chuyển, xử lý hủy nổ hơn 20 tấn bom mìn, vật nổ các loại, làm sạch hơn 2.000ha đất ô nhiễm; bảo đảm tuyệt đối an toàn về lực lượng, phương tiện cũng như tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Lữ Tấn Lộc bộc bạch: “Động lực từ Phong trào TĐQT chính là “chất xúc tác” thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ra sức thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”.

Tính từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã dò tìm, thu gom, vận chuyển, xử lý hủy nổ hơn 20 tấn bom mìn, vật nổ các loại, làm sạch hơn 2.000ha đất ô nhiễm; bảo đảm tuyệt đối an toàn về lực lượng, phương tiện cũng như tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tính từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã dò tìm, thu gom, vận chuyển, xử lý hủy nổ hơn 20 tấn bom mìn, vật nổ các loại, làm sạch hơn 2.000ha đất ô nhiễm; bảo đảm tuyệt đối an toàn về lực lượng, phương tiện cũng như tính mạng và tài sản của nhân dân.

Câu chuyện của Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Lệ, nhân viên nấu ăn, Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 17, cũng là một minh chứng sinh động cho việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của Lữ đoàn Công binh 550. Công tác ở một đơn vị binh chủng, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quân số đông, nhiều thành phần đối tượng khác nhau, nên công tác bảo đảm hậu cần rất vất vả. Song được sự động viên, khích lệ, tạo điều kiện của chỉ huy các cấp, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Lệ đã nỗ lực, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành một tấm gương sáng trong thực hiện Phong trào TĐQT của đơn vị. Chị Lệ tâm sự: “Nhiều thời điểm, tôi phải trực ban đêm để bảo đảm nấu ăn cho bộ đội; điều này thực sự rất khó khăn đối với một nữ quân nhân khi vừa phải hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, vừa phải hoàn thành thiên chức của người mẹ, người vợ trong gia đình. Tuy nhiên, bản thân tôi đã cố gắng sắp xếp hài hòa, hợp lý giữa công việc đơn vị và gia đình, để luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt bữa ăn, cũng như sức khỏe của bộ đội”.

Coi trọng việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, ở Lữ đoàn Công binh 550 đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả như: “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Mở đường thắng lợi” trong huấn luyện; “Toàn Lữ đoàn hành động theo điều lệnh”, “Tuổi trẻ mẫu mực xây dựng chính quy”, “Mỗi tuần một việc làm thiết thực”, “Giờ học thanh niên tự quản”, “Tiết kiệm phụ cấp hướng tới tương lai”, của cán bộ, đoàn viên thanh niên; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn”, “Ca năng suất, hiệu quả, an toàn”, “Mỗi ca vượt một mét” của lực lượng xây dựng công trình; “Trả lại màu xanh quê hương” của các Đội dò gỡ bom mìn, khắc phục vật liệu nổ; “gánh nước thao trường”, “Gian hàng kết nối yêu thương”, “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm”, “mô hình nuôi heo đất”,…

Đại tá Nguyễn Quang Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 550 khẳng định: “Từ việc chú trọng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, Phong trào TĐQT đã lan tỏa sâu rộng, tạo động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy toàn Lữ đoàn nỗ lực vươn lên gặt hái những “trái ngọt” thành tích, trở thành đơn vị tiêu biểu của Quân đoàn. Trong đó, năm 2020, Lữ đoàn Công binh 550 đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; năm 2021 được Quân đoàn đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và năm 2023, được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi”.

Bài, ảnh: BÙI THANH LIÊM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhan-dien-hinh-tien-tien-tao-suc-bat-trong-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-776903