Nhân dân huyện Ba Vì tích cực hiến đất làm đường:Lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Thiết thực sống, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, những năm qua, nhân dân huyện Ba Vì đã chung sức, đồng lòng cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Đặc biệt, người dân nơi đây đã và đang lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong việc tích cực hiến đất làm đường, hỗ trợ chính quyền địa phương tạo thuận lợi trong giao thương, phát triển kinh tế - xã hội và giúp khu dân cư trở nên ngày một khang trang, sạch, đẹp hơn.

Hơn 1,3 nghìn hộ dân tự nguyện hiến đất mở đường giao thông

Trong các năm 2022-2023, phong trào hiến đất làm đường trên địa bàn huyện Ba Vì đã lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn huyện có 1.323 hộ dân tự nguyện hiến đất để mở rộng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với tổng số 45.105m²; trong đó có 19.052m² đất ở, 26.053m² đất nông nghiệp... Điển hình là các xã: Khánh Thượng, Minh Quang, Sơn Đà, Thái Hòa, Phú Đông... có rất nhiều hộ hiến đất.

Tại địa bàn xã Phú Đông, năm 2023, các hộ dân đã hiến hơn 1.000m² đất ở, đất vườn, tháo dỡ 1.533m² tường bao, chặt hạ hàng trăm cây trồng trên đất và đóng góp 410 triệu đồng, cùng 875 ngày công lao động để làm đường, xây lại tường bao cho các hộ đã hiến đất. Tương tự, nhân dân các thôn trong xã Khánh Thượng cũng hiến 7.337m² đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp để mở rộng giao thông khu dân cư, giao thông nội đồng.

Trưởng thôn Khánh Chúc Bãi (xã Khánh Thượng) Nguyễn Xuân Sứng cho biết, khi địa phương triển khai dự án kè bờ sông Đà, 15 hộ dân ở đây đã hiến 1.290m² đất ở, đất vườn cho dự án. Ngoài ra, thôn còn có 16 hộ dân khác hiến 1.230m² đất để mở rộng đường giao thông trong khu dân cư; trong đó có 119m² đất ở. Người dân cũng đóng góp 200 ngày công lao động để hỗ trợ địa phương làm đường nhanh chóng.

Còn ở xã Sơn Đà năm 2023 khi được đầu tư xây dựng 3 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn thôn Bằng Y, với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Các hộ dân trong thôn đã tổ chức họp và nhanh chóng đi đến thống nhất là hiến cho cộng đồng gần 3.000m² đất ở, đất vườn, cũng như tháo dỡ hàng trăm mét vuông tường bao, cổng, công trình trên đất, giải phóng cây xanh để mở rộng đường làng, ngõ xóm.

Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Đà Nguyễn Đạo Quang, trước đây, các tuyến đường ngõ trên địa bàn xã có nhiều khúc cua hẹp, chiều rộng mặt đường có nơi chỉ từ 2,5m đến 3m, gây nhiều bất tiện trong việc sinh hoạt, đi lại của nhân dân. Quyết tâm mở rộng các tuyến đường trong khu dân cư, nhân dân xã Sơn Đà đã chung sức, đồng lòng hiến 3.234m² đất, nhiều hộ hiến từ 100m² đến gần 300m² đất vườn, đất ở… để khắc phục hạn chế này, đưa hạ tầng cơ sở nông thôn ngày một khang trang.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2024 đến nay, phong trào hiến đất làm đường ngày càng được lan tỏa ở Ba Vì, được nhân dân trong huyện thi đua hưởng ứng. Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh thông tin, trong quý I-2024, các hộ gia đình, dòng họ ở thôn Phú Xuyên 1, xã Phú Châu đã hiến tổng số 30,9m² đất ở để làm đường. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Tài Đức ở xóm 8, hiến tới 20m²; gia đình ông Nguyễn Tùng Ngọc ở xóm 6, hiến 8,4m²... Tại thị trấn Tây Đằng, gia đình ông Trương Danh Hà ở thôn Cao Nhang hiến 52,1m² đất ở để mở rộng đường trục thôn.

Trong khi đó, nhân dân thôn Chu Mật, xã Thái Hòa cũng hiến tổng cộng hơn 320m² đất, đóng góp hơn 180 triệu đồng để làm đường giao thông của thôn… Việc nhân dân Ba Vì tích cực hiến đất mở rộng đường đã tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Năm 2024, xã Phú Đông (huyện Ba Vì) tiếp tục thực hiện các dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục giao thông với tổng kinh phí 25 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp đường trục xã Phú Đông (nối tỉnh lộ 411 đi chùa Xuân Lũng) tổng vốn 24 tỷ đồng; cải tạo hồ điều hòa kết hợp mở rộng đường giao thông trục chính thôn Phú Nghĩa 14 tỷ đồng…

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phú Đông Phùng Minh Hải, để các tuyến đường thi công, hoàn thiện đúng tiến độ, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất để nắn góc cua hẹp, mở rộng mặt đường, phục vụ giao thông nông thôn. Xã cùng Ban giám sát cộng đồng và nhân dân còn thực hiện giám sát chặt chẽ các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn, nhằm bảo đảm các công trình được thi công đạt chất lượng.

Còn theo Trưởng thôn Khánh Chúc Bãi (xã Khánh Thượng) Nguyễn Xuân Sứng, năm 2024, thôn được đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nội đồng dài 750m, rộng 4,5m. Trước đó, khi có quy hoạch đường, thôn cũng đã tuyên truyền, vận động các hộ dân hiến hơn 2.000m² đất nông nghiệp để thực hiện dự án.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh cho biết, để khơi dậy nguồn lực, sức mạnh cộng đồng trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào xây dựng thôn, xóm sạch, đẹp, văn minh, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, thông qua hội nghị và tuyên truyền lưu động tới các ngõ, xóm. Cùng với đó, chú trọng đăng tải thông tin, tuyên dương các trường hợp tiêu biểu trong hiến đất làm đường lên trang tin điện tử, trang mạng xã hội, nhóm Zalo của xã, thôn... để lan tỏa những giá trị tích cực, giúp người dân có sự thay đổi mạnh mẽ từ nhận thức tới hành động.

Bên cạnh việc khích lệ hiến đất làm đường, các địa phương còn tiếp tục huy động những nguồn đóng góp khác như: Kinh phí, ngày công lao động..., để người người đều có thể đóng góp công sức vào việc chung của cộng đồng, góp phần tích cực trong xây dựng và hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cũng như xây dựng tình cảm, mối đoàn kết trong dân ngày một bền chặt.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhan-dan-huyen-ba-vi-tich-cuc-hien-dat-lam-duong-lan-toa-nhung-nghia-cu-cao-dep-665333.html