Nhân Đại hội Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028: Phát huy phẩm chất, bản lĩnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trên mặt trận kinh tế

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, dưới mái nhà chung là Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) Thanh Hóa, hàng trăm doanh nhân CCB trong tỉnh đã tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trên mặt trận kinh tế. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, trở thành những tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Đoàn Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thanh Hóa tham quan hoạt động SXKD tại Nhà máy May xuất khẩu Sơn Hà - Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Hiện nay, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thanh Hóa có 441 hội viên. Hầu hết hội viên đều là chủ các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, HTX. Các doanh nhân CCB với ý chí, bản lĩnh vững vàng, được tôi luyện trong những năm tháng chiến tranh cùng với tinh thần năng động, sáng tạo đã vượt qua mọi khó khăn, tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế. Đặc biệt, những năm gần đây mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19, tác động nặng nề từ suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, bản lĩnh, ý chí sáng ngời của người lính Cụ Hồ đã giúp các doanh nhân CCB không chỉ chèo lái doanh nghiệp của mình đứng vững mà còn mở rộng sản xuất, kinh doanh (SXKD) trên nhiều lĩnh vực với hàm lượng chất xám cao, vốn đầu tư lớn.

Các doanh nghiệp do CCB làm chủ đã đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, khu chế xuất, các nhà máy may công nghiệp xuất khẩu; khai thác, chế biến xuất khẩu vật liệu xây dựng; thi công các công trình giao thông, thủy lợi, đê, kè có tính chất phức tạp; đầu tư trồng mới, khai thác chế biến lâm sản, nông nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển giáo dục, du lịch, dịch vụ tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, chất lượng... Những lĩnh vực, ngành hàng này không chỉ mang lại doanh thu cao cho doanh nghiệp mà còn tạo dựng được uy tín, thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Để kết nối hội viên, hàng quý, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh duy trì sinh hoạt định kỳ. Nội dung sinh hoạt tập trung vào việc thông tin các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước về hoạt động SXKD, thị trường; trao đổi kinh nghiệm quản lý cũng như các tiến bộ khoa học - công nghệ, giúp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ động nghiên cứu ứng dụng kịp thời vào hoạt động kinh doanh. Qua đó, các thành viên trong hội tìm được hướng đi phù hợp, duy trì sản xuất ổn định. Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận kinh tế, 5 năm qua, đặc biệt là thời điểm những năm 2020-2021, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các hội viên nhanh chóng tìm cách khắc phục khó khăn, duy trì và giữ vững hoạt động SXKD, đảm bảo việc làm cho người lao động. Nhiều cơ sở sản xuất đã tập trung đẩy mạnh tiến độ sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời mạnh dạn chuyển đổi hình thức SXKD, tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế lớn của tỉnh, như: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới...

Trở về sau cuộc chiến, doanh nhân, CCB Nguyễn Duy Nở, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn (TP Thanh Hóa) mang theo nhiều vết thương trên cơ thể. Cuộc sống gia đình hết sức khó khăn nhưng với bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ, ông đã tự tìm con đường khởi nghiệp riêng cho mình bằng cách đào ao thả cá, nuôi bò lai Sin, sản xuất gạch, nung vôi... Năm 2002, ông thành lập Công ty TNHH Hoàng Tuấn. Với phương châm đa dạng các loại hình SXKD, công ty đã kết hợp sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải và nhận thầu các công trình giao thông, thủy lợi. Đến nay, doanh nghiệp của CCB Nguyễn Duy Nở đã có đủ năng lực thi công các công trình lớn, có yếu tố kỹ thuật phức tạp như: công trình nâng cấp, cải tạo đê Bắc Long Giang (Hà Trung); công trình xử lý khẩn cấp sạt lở đê biển Hoằng Phụ (Hoằng Hóa); công trình đường giao thông nối Quốc lộ 1A với Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến... Thành công trên thương trường, CCB Nguyễn Duy Nở luôn coi việc tri ân những người đồng chí, đồng đội đã hy sinh và giúp đỡ những đồng đội gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như đóng góp vào công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo là một trách nhiệm thường xuyên của ông và doanh nghiệp.

Đoàn Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thanh Hóa tham quan hoạt động SXKD tại Công ty TNHH Hoàng Tuấn.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng doanh thu của các doanh nghiệp CCB trong Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh ước đạt được 78.822 tỷ đồng, tăng 51% so với nhiệm kỳ trước; nộp ngân sách Nhà nước hơn 816 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 42.600 lao động, trong đó có CCB, cựu quân nhân, con em đồng chí, đồng đội. Trong phong trào SXKD đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình có tổng doanh thu hàng trăm tỷ đồng đến hàng nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần ổn định kinh tế - xã hội trong tỉnh. Điển hình như các tập thể: Hội doanh nghiệp thị xã Nghi Sơn, Hoằng Hóa, Yên Định, Ngọc Lặc, Triệu Sơn...

Không chỉ động viên hội viên phát triển SXKD, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh còn vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, triển khai công tác vì nghĩa tình đồng đội. Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh đã tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia quyên góp tiền và vật chất thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng. Tiêu biểu như các doanh nhân: Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tiên Sơn; Nguyễn Duy Nở, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn; Nguyễn Trọng Thấu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dụng cụ thể thao Delta; Trịnh Xuân Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Thiệu Yên Thanh Hóa...

Với những thành tích và kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2018-2023, nhiều cán bộ, hội viên của hiệp hội đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương khen thưởng. Tiêu biểu, như: doanh nhân Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Tập đoàn Tiên Sơn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng “Cúp Doanh nhân xứ Thanh năm 2021”; doanh nhân Nguyễn Trọng Thấu được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2021, Bằng khen Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022, Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2023; doanh nhân Nguyễn Duy Nở được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng “Cúp Doanh nhân xứ Thanh năm 2021”...

Thời gian tới, để Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả, các thành viên trong hiệp hội tiếp tục tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD; đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Từ đó, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa trở thành “tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mong muốn.

Bài và ảnh: Phan Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/nhan-dai-hoi-hiep-hoi-doanh-nhan-cuu-chien-binh-khoa-iv-nhiem-ky-2023-2028-nbsp-phat-huy-pham-chat-ban-linh-bo-doi-cu-ho-tren-mat-tran-kinh-te/191074.htm