Nhạc sĩ Trần Long Ẩn giữ chức Chủ tịch Hội âm nhạc TP.HCM

Đại hội Hội Âm nhạc TP.HCM nhiệm kỳ VI (2010-2015) đã diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/6/2010 tại Nhà hát TP.HCM.

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn - tân Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM Hai vấn đề được xem là nổi bật của đại hội là việc trẻ hóa Ban chấp hành (BCH) và phương cách để thu hút lực lượng nhạc sĩ, ca sĩ trẻ tại TP.HCM vào hội. Nhiều ý kiến có vẻ “quyết liệt” khi dứt khoát những người quá 65 tuổi là không làm Chủ tịch Hội và những người đã nằm trong BCH nhiều nhiệm kỳ qua cũng nên rút lui. Đại hội đã bầu ra BCH gồm 15 người, nhạc sĩ Trần Long Ẩn giữ chức Chủ tịch Hội, 3 Phó chủ tịch là các nhạc sĩ: Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên và Trần Vương Thạch. Đặc biệt BCH lần này có sự xuất hiện của những gương mặt nữ, đó là: NSƯT Quỳnh Liên và 3 vị đến từ Nhạc viện TP.HCM là Hoàng Điệp, Nguyễn Thị Mỹ Liêm và nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng. Một câu hỏi đặt ra là tại sao các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ tại TP.HCM lại không hào hứng gia nhập Hội? Hội có quyết sách nào để thu hút lực lượng này vào hội, để hướng dẫn, uốn nắn lực lượng chủ chốt của thị trường âm nhạc TP.HCM nhằm góp phần tích cực vào việc “lành mạnh hóa” thị trường vốn thường xảy ra khá nhiều bất ổn trong hoạt động của âm nhạc đại chúng? Đó cũng là một trong những nhiệm vụ khá nặng nề của BCH mới. Để chào mừng thành công của đại hội, đêm qua (25/6) tại Nhà hát TP.HCM, hội đã tổ chức đêm biểu diễn nghệ thuật với những tác phẩm của hội viên. BM

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/133n20100626070207092t0/nhac-si-tran-long-an-giu-chuc-chu-tich-hoi-am-nhac-tphcm.htm