Nhạc khí phương Tây trong Đờn ca tài tử

VH- Đêm 25.9 đã diễn ra sinh hoạt nghệ thuật định kì lần thứ 17 của GS.TS Trần Văn Khê với chủ đề: Nhạc khí phương Tây trong Đờn ca tài tử - Làm giàu cho vốn cổ.

Bằng những kiến thức uyên bác, am hiểu về các nhạc khí, GS Trần Văn Khê đã chỉ ra cái hay, cái lạ của những loại nhạc khí của phương Tây như violon, guitar Tây Ban Nha và guitar Hạ Uy Di. Hiện nay nghệ sĩ Thanh Hải, Quang Dũng là những nhạc sĩ hiếm hoi có thể sử dụng violon để biểu diễn nhạc cổ... Những loại nhạc cụ này được sử dụng trong ca nhạc tài tử, đặc biệt là trong dàn nhạc cải lương. GS cho rằng: “Các loại nhạc khí ấy đã được sửa đổi để nói được trung thực bản sắc âm nhạc truyền thống Việt Nam. Nhạc công có thể dùng những thủ pháp đặc thù như rung, nhấn, mổ để thể hiện các hơi Bắc, hơi Xuân, hơi Nam, hơi Ai, hơi Oán trong âm nhạc tài tử. Nhạc khí phương Tây không phải để thay thế âm nhạc truyền thống mà nó làm phong phú, làm giàu âm nhạc truyền thống Việt Nam, bằng những âm điệu lả lướt...”. HÀ TRẦN

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/29761.vho