Nhà Trắng: Ukraine 'không liên quan' tới vụ khủng bố ở Moscow

Ukraine 'không liên quan gì' đến vụ thảm sát tại khán phòng hòa nhạc ở Moscow khiến hơn 130 người thiệt mạng, theo Nhà Trắng cho biết vào Chủ nhật (24/3), sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng vụ việc có thể liên quan với Kiev.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrienne Watson cho biết: "ISIS (hay IS) chịu trách nhiệm duy nhất về vụ tấn công này. Không có sự liên quan nào với Ukraine".

Khói bốc lên phía trên địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Crocus City Hall ở Moscow, Nga, ngày 22 tháng 3 năm 2024. Ảnh: REUTERS

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “This Week” của ABC News được phát sóng hôm Chủ nhật cũng nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine có liên quan. Bà nói: “ISIS-K thực sự phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra".

ISIS-K là một nhóm chiến binh Hồi giáo dòng Sunni nổi lên từ tỉnh Nangarhar phía đông Afghanistan vào khoảng năm 2015 và hy vọng sẽ thành lập một vương quốc Hồi giáo cứng rắn trải dài khắp Ấn Độ, Iran và Trung Á. Nhóm này đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ khủng bố ở Moscow.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo hôm thứ Bảy đã viết trên Telegram rằng cuộc tấn công được "thực hiện bởi 4 chiến binh IS được trang bị súng máy, súng lục, dao và bom", như một phần của "cuộc chiến khốc liệt" với "các quốc gia chống lại Hồi giáo".

Theo nhóm tình báo SITE, một đoạn video dài khoảng một phút rưỡi dường như do các tay súng quay đã được đăng trên các tài khoản mạng xã hội thường được Nhà nước Hồi giáo sử dụng.

Ông Putin đã thề sẽ trừng phạt những kẻ đứng sau "vụ tấn công khủng bố man rợ" - nhưng trong bài phát biểu công khai duy nhất về vụ thảm sát, ông không đề cập đến những tuyên bố nhận trách nhiệm của IS.

Thay vào đó, ông cho biết 4 tay súng cố gắng chạy trốn sang Ukraine đã bị bắt giữ. Ông nói trong bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc hôm thứ Bảy: “Họ đã cố gắng trốn thoát và đang đi về phía Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một cánh cửa đã được chuẩn bị sẵn cho họ từ phía Ukraine để vượt qua biên giới quốc gia”.

Kiev đã phủ nhận mạnh mẽ bất kỳ mối liên hệ nào, trong đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cáo buộc Nga đang cố gắng đổ lỗi cho họ.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nha-trang-ukraine-khong-lien-quan-toi-vu-khung-bo-o-moscow-post99846.html