Nha Trang: Phát hiện cá mập dài 2m trôi dạt trên bãi biển

(NLĐO)- Ngày 27-12, ông Chu Anh Khánh, Phụ trách Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển – Viện Hải dương học Nha Trang, cho biết khoảng 16 giờ ngày 26-12, lực lượng cứu hộ bãi biển Nha Trang đã vớt được một con cá mập trôi dạt vào biển Nha Trang, trong tình trạng suy kiệt.

Một du khách nước ngoài đã giành lấy và thả cá trở lại xuống biển. Tuy nhiên sau đó con cá đã chết.

Cá mập được đưa lên bờ

Theo ông Khánh, qua quan sát bằng mắt thường, con cá này dài trên 2 m, nặng khoảng 170-180 kg, ngư dân hay gọi là cá nhám chuột, sống cách bờ biển từ 60-90km, ở độ sâu trên 360 m.

TS Võ Văn Quang, Trưởng phòng Động vật có xương sống biển – Viện Hải dương học Nha Trang, nhận xét do chỉ nhìn con cá này qua ảnh chụp lại nên chỉ xác định được đây là cá mập đuôi dài, còn thuộc loài nào, cá hiền hay không thì rất khó xác định.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/nha-trang-phat-hien-ca-map-dai-2m-troi-dat-tren-bai-bien-20131227174503777.htm