Nepal oằn mình đón bão bất thường, hàng trăm người thương vong

Lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận những ngôi làng ở phía nam Nepal sau khi cơn bão bất thường quét qua hôm 31.3 khiến 28 người chết và hàng trăm người bị thương.

 Một nạn nhân bị thương trong bão. Ảnh: Reuters.

Một nạn nhân bị thương trong bão. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, gió mạnh làm lật nhiều ô tô, thổi bay một chiếc xe buýt chở khách khỏi đường cao tốc gây ra thương vong. Cảnh sát Nepal cũng cho hay, những người khác thiệt mạng do tường sập, gạch rơi vào nhà, cây đổ và cột điện đổ.

Bão quét qua những làng mạc ở vùng nông nghiệp các huyện Bara và Parsa ở miền nam Nepal vào tối Chủ nhật (31.3).

Rajesh Poudel - quan chức ở Bara thông tin vào sáng 1.4 rằng, 27 người đã thiệt mạng.

Trước đó, Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Oli công bố trên Twitter rằng có 400 người bị thương.

Quan chức cảnh sát Sanu Ram Bhattarai cho biết, các sĩ quan cảnh sát và binh sĩ từ các khu vực lân cận đã đến các huyện này trong ngày thứ Hai (1.4) và đang tìm cách tiếp cận những ngôi làng gặp bão.

Huyện Bara - một trong những nơi bị bão tàn phá, cách thủ đô Kathmandu khoảng 120 km về phía nam. Đây là khu vực có phần lớn dân cư là nông dân.

Truyền hình địa phương công bố những hình ảnh cho thấy những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện bằng ô tô, xe cấp cứu, thậm chí cả xe máy. Tuy nhiên, nhiều đường sá đã bị tắc nghẽn bởi cây đổ và cột điện đổ.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nepal-oan-minh-don-bao-bat-thuong-hang-tram-nguoi-thuong-vong-666139.ldo