Nhà Trắng công bố đánh giá mới về thương vong của Nga ở Ukraine

Nga đã chịu hơn 100.000 thương vong kể từ tháng 12 năm ngoái, trong đó có 20.000 người thiệt mạng - theo ước tính vừa công bố của chính quyền Mỹ.

Nga đã chịu hơn 100.000 thương vong kể từ tháng 12 năm ngoái, trong đó có 20.000 người thiệt mạng - theo ước tính vừa công bố của chính quyền Mỹ.

Một chiếc xe tăng Nga bị phá hủy nằm bên vệ đường gần Kreminna, Ukraine, ngày 24/3/2023.

Chính quyền Tổng thống Biden ngày 1/5 đã công bố ước tính mới số liệu thương vong của Ngatính từ cuộc tấn công mùa đông của nước nayờ̉ Ukraine, nói rằng Moskvađã phải chịu hơn 100.000 thương vong kể từ tháng 12 năm ngoái. Theo Nhà Trắng, con số "đáng kinh ngạc" này là một tín hiệu quan trọng cho thấy nỗ lực của Moskva đã "phản tác dụng".

Quan chức Nhà Trắng John Kirby - điều phối viênvề Truyền thông Chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia,nói với các phóng viên ngày 1/5 (theo giờ địa phương) rằng Nga đã "cạn kiệt kho dự trữ quân sự và lực lượng vũ trang" và Mỹ ước tính, kể từ tháng 12/2022, Nga đã phải chịu hơn 100.000 thương vong, trong đó có hơn 20.000 người thiệt mạng trong chiến sự.

Ông Kirbylưu ý rằng "gần một nửa" số thương vong đó là các chiến binh của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner.

Trang CNN từng thông tin rằng, nhóm quân sự này đã trải qua những trải nghiệm kinh hoàng trên chiến trường do chỉ được huấn luyện ở mức tối thiểu và thiếu sự chỉ huy.

Ông Kirby đã chỉ trích một khẳng định gần đây từ lãnh đạo Wagner, Yevgeny Prigozhin, hôm 30/4 cho biết nhóm của ông chỉ chịu con số thương vong là 94 người. Quan chức Nhà Trắng gọi phát ngôn của ông Prigozhin là "một tuyên bố lố bịch.”

Về nguồn gốc của con số 100.000 thương vong, ông Kirby cho biết nó "dựa trên một số thông tin tình báo đã hạ cấp độ mà chúng tôi có thể thu thập được". Ông từ chối cung cấp thông tin về thương vong của Ukraine, lưu ý rằng Mỹ "chưa bao giờ" cung cấp thông tin như vậy và sẽ để Ukraine giải quyết vấn đề này.

Ông Kirby nói thêm rằng người Ukraine "là nạn nhân", và ông "sẽ không đưa thông tin vào phạm vi công cộng, điều đó sẽ một lần nữa gây khó khăn hơn cho người Ukraine.”

Quan chức này lưu ý rằng quyết định cuối cùng của Ukraine là giải mật thông tin và công khai số liệu thương vong của họ. "Tôi không cần phải tuân theo cùng một cảm giác lịch sự đó đối với người Nga", ông Kirby nói/

Liên quan đến hoạt động chiến đấu trên thực địa, ông Kirby nói rằng "hầu hết” các nỗ lực của Nga đã "dậm chân tại chỗ và thất bại” khi trận chiến giành thành phố Bakhmut phía đông vẫn tiếp diễn. Ông nói thêm rằng Nga đã đạt được những lợi ích "tăng dần” tại thành phố có "rất ít giá trị chiến lược” này.

"Điểm mấu chốt là nỗ lực tấn công của Nga đã phản tác dụng. Sau nhiều tháng chiến đấu và tổn thất lớn, Nga tiếp tục tập trung vào một thành phố duy nhất của Ukraine với giá trị chiến lược hạn chế", quan chức Nhà Trắng nói.

Ông Kirby cho biết bất kỳ quyết định nào về một cuộc phản công mùa xuân từ Ukraine sẽ "do Tổng thống (Volodymyr) Zelensky đưa ra", nhưng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ và hỗ trợ quân sự.

Quan chức Mỹ cũng nói với các phóng viên rằng một gói viện trợ sắp tới cho Ukraine sẽ được công bố "rất sớm".

"Điều chúng tôi muốn tập trung vào là đảm bảo rằng chúng tôi đang giúp họ sẵn sàng nhất có thể cho bất cứ khi nào họ quyết định bắt đầu [phản công]. Và điều đó, rõ ràng, có nghĩa là hỗ trợ vật chất", ông Kirby nói với các phóng viên.

Tháng 11 năm ngoái, Tướng Mark Milley,Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, từngcho biết Mỹtin rằng Nga đã phải chịu tổn thất100.000 thương vongtrong 8 tháng đầu tiên của cuộc xung đột.

Theo Baotintuc

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/18/177523/nha-trang-cong-bo-danh-gia-moi-ve-thuong-v111ng-cua-nga-o-ukraine.htm