Nhà thờ họ Hà - An Mỹ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, họ Hà ở Hà Tĩnh có nhiều đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước, sinh ra nhiều thế hệ hiền tài.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Sáng 25/2, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân long trọng tổ chức tổ chức lễ công bố, trao, đón nhận quyết định và bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa Nhà thờ họ Hà - An Mỹ.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, huyện Nghi Xuân tham dự.

Theo gia phả, họ Hà trên đất Hà Tĩnh phát tích từ Lạc Dung, Kỳ Hoa (nay là huyện Cẩm Xuyên). Thủy tổ Hà Mại (1334 -1410) được triều Trần sắc phong là Phụ quốc, Thượng vị hầu, Thượng tướng quân, Bắc sứ Trấn thủ xứ Nghệ An; triều Lê sắc phong “Đoan túc dực bảo trung hưng thần”; triều Nguyễn phong “Đồng Giang linh ứng thần”. Ngài cùng phu nhân Lê Thị Quý Yên được thờ phụng và lăng mộ đặt tại xã Tùng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho dòng họ Hà - An Mỹ

Tộc phả họ Hà ghi lại, vào mùa Xuân năm Giáp thân (1584), ông Hà Sán, con ông Hà Khiên - đời thứ 7 của Thủy tổ Hà Mại từ Tùng Lộc về Bảo Kệ - Nghi Xuân và sinh ra một dòng họ Hà danh giá đất Hồng Lam. Sông càng chảy càng dài, họ Hà ở Bảo Kệ con cháu càng đông đúc và các chi, nhánh cũng thế mà phân ra. Họ Hà Văn - An Mỹ có từ năm 1843, sau khi cụ tổ Hà Văn Hanh năm 30 tuổi đỗ tú tài khoa Quý Mão 1843, về lập nghiệp ở Điền Giáp nay là An Mỹ - Tiên Điền.

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, họ Hà ở Hà Tĩnh là dòng họ có nhiều đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước. Nhiều danh nhân như: Hà Mại, Hà Công Trình, Hà Tôn Mục, Hà Tổng Chính... đã góp phần làm rạng rỡ quê hương, đất nước. Tiêu biểu là danh nhân Hà Công Trình (1434 - 1511), đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ đời vua Lê Thánh Tông, làm quan đến Thượng thư (Bộ trưởng) bộ Hình, bộ Công; năm 1502 kiêm chức Tế tửu (Hiệu trưởng) Quốc Tử Giám.

Rước bằng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh vào Nhà thờ họ Hà - An Mỹ

Thời kỳ lịch sử cận đại Việt Nam, các danh nhân của dòng họ Hà – Hà Tĩnh vẫn tiếp bước các thế hệ đi trước, có nhiều người đỗ đạt, thành danh. Riêng dòng họ Hà Văn – chi An Mỹ, thị trấn Tiên Điền đã có rất nhiều người nổi bật như: Phó bảng Hà Văn Đại ( 1896 -1964); GS - TS Thầy thuốc nhân dân Hà Văn Mạo (1928-2016); GS, Nhà giáo Nhân dân Hà Văn Tấn (1937-2019); Đại tá, bác sỹ, Thầy thuốc Ưu Tú, Viện trưởng Bệnh viện Quân đội 203 Hà Văn Giao (1929-¬1993)...

Với những giá trị lịch sử văn hóa, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 1/11/2023 về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh với Nhà thờ họ Hà – An Mỹ, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Đây không chỉ là vinh dự, tự hào của dòng họ mà còn là trách nhiệm của các cấp, chính quyền trong việc bảo tồn và phát huy có hiệu quả những giá trị văn hóa truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh: Để bảo tồn và phát huy có hiệu quả những giá trị văn hóa Nhà thờ họ Hà - An Mỹ, huyện Nghi Xuân, thị trấn Tiên Điền phối hợp chặt chẽ với dòng họ Hà tổ chức thật tốt việc quản lý, khai thác di tích lịch sử văn hóa theo đúng Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện hành.

Tiếp tục nghiên cứu sưu tầm thêm những tư liệu, hiện vật gắn với các danh nhân dòng họ Hà - An Mỹ để xây dựng nhà trưng bày ngày càng phong phú về tư liệu, trở thành nơi nghiên cứu, học tập, giáo dục truyền thống cho các thế hệ con cháu.

Hữu Trung

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/diem-den/nha-tho-ho-ha-an-my-don-nhan-bang-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-tinh/262144.htm