Nhà thầu cam kết thu hẹp rào chắn gây tắc đường gom Đại lộ Thăng Long

Sau phản ánh của Báo CAND về tình trạng ùn tắc tại nút giao đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhà thầu thi công dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài cam kết sẽ thu hẹp rào chắn ngay trong đêm nay (20/3).

Tối 20/3, trao đổi với PV CAND, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết đã khẩn trương làm việc với nhà thầu thi công dự án Đầu tư xây dựng đường Lê Quang Đạo kéo dài để đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng ùn tắc tại nút giao đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo.

Giao thông ùn tắc nghiêm trọng do rào chắn tại đường gom Đại lộ Thăng Long.

Theo đó, nhà thầu thi công công trình sẽ cho công nhân thực hiện việc thu hẹp rào chắn trên đường gom Đại lộ Thăng Long từ 7m xuống 4m. Việc này sẽ được triển khai ngay trong đêm nay.

Cũng theo Đội CSGT số 6, ngoài việc nhà thầu thực hiện thu hẹp rào chắn, đơn vị sẽ tiếp tục bố trí cán bộ tăng cường làm nhiệm vụ, tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết giao thông chống ùn tắc.

CSGT điều tiết giao thông tại nút giao đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo.

Dự án Đầu tư xây dựng đường Lê Quang Đạo kéo dài được triển khai theo giấy phép của Sở GTVT Hà Nội cấp cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm, các điểm rào chắn gồm: đường gom Đại lộ Thăng Long, đường Đại Linh, đường Đại Mỗ (đường 70 cũ). Trong đó, riêng tại vị trí trên đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn rào chắn dài 200m, bề rộng 7m. Phần đường rào chắn nằm trên làn đường xe máy. Sau rào chắn, phần đường cho xe chạy còn 10,5m.

Thời gian cấp phép rào chắn đường phục vụ dự án từ ngày 13/3 - 31/7/2024.

Việc rào chắn như trên khiến mặt đường tại nút giao đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo bị thu hẹp lại rất nhiều như nút thắt, các phương tiện di chuyển khó khăn, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm.

Trường Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-thong/nha-thau-cam-ket-thu-hep-rao-chan-gay-tac-duong-gom-dai-lo-thang-long-i725897/