Nhà tang lễ ở Bình Dương 'cửa đóng then cài' sau 7 năm xây dựng

Để đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc tổ chức tang lễ, năm 2017, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đầu tư xây dựng Nhà tang lễ tại khu phố 5, phường Phú Mỹ. Đến nay, sau 7 năm hoàn thành công trình này vẫn chưa chính thức đưa vào hoạt động.

Công trình Nhà tang lễ TP. Thủ Dầu Một được xây dựng trên tổng diện tích hơn 13.700m2. Dự án được triển khai nhằm góp phần thay đổi tập quán tổ chức tang lễ của nhân dân trên địa bàn, giúp người dân tiếp cận với hình thức tổ chức tang lễ văn minh hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Bên trong nhà tang lễ đã xây các phòng chức năng: Phòng chờ viếng, phòng điều hành công việc, phòng khâm liệm, hội trường, phòng bảo quản thi hài, nhà nghỉ cho người thân...

Sau khi công trình hoàn thành vào năm 2017, UBND TP. Thủ Dầu Một đã giao cho Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao TP.Thủ Dầu Một quản lý, vận hành. Tuy nhiên, đến nay, sau 7 năm hoàn thành, công trình vẫn chưa chính thức đưa vào sử dụng.

Việc công trình chưa được vận hành trong thời gian dài không chỉ khiến hệ thống máy móc dễ bị hư hỏng mà còn gây lãng phí nguồn vốn đầu tư công. Mặt khác, do không có người chăm sóc, dọn dẹp nên không gian bên trong nhà tang lễ rất nhếch nhác.

Trong khi đó, một số người dân cho biết, họ không biết liên hệ với ai để đăng ký vì nhà tang lễ lúc nào cũng “cửa đóng then cài”, không có nhân viên bảo vệ, không có số điện thoại để liên hệ.

Ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP.Thủ Dầu Một cho biết, công trình chưa đi vào vận hành do chưa có phương án phù hợp. Hiện, Trung tâm đang phối hợp với các đơn hoàn thiện “Đề án sử dụng nhà tang lễ TP. Thủ Dầu Một vào mục đích liên doanh, liên kết”. Dự kiến, đề án sẽ hoàn thành trong quý II/2024. Sau khi hoàn thiện sẽ có phương án vận hành và sẽ tuyên truyền cho người dân 14 phường trong thành phố biết để liên lạc khi nhà có tang gia.

Theo ý kiến của đông đảo người dân, các cơ quan liên quan cần sớm hoàn thiện những thủ tục còn lại để đưa Nhà tang lễ vào vận hành theo đúng quy định. Một số người đặt vấn đề, nhà tang lễ nằm ở vị trí đắc địa trên đường Hùng Vương, cửa ngõ vào trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương. Nếu xét thấy không phù hợp thì chính quyền TP.Thủ Dầu Một cần có kế hoạch cải tạo công năng, phục vụ người dân; đồng thời xây nhà tang lễ ở nơi khác để đáp ứng tiêu chí của đô thị loại I.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nha-tang-le-o-binh-duong-cua-dong-then-cai-sau-7-nam-xay-dung-post1084001.vov