NHA sau vòng 23: Man City mừng thầm

Những người vui nhất sau vòng 23 NHA chắc chắn là nửa xanh thành Manchester.

Man City vui nhất

Cơ hội trở lại cuộc đua với MU sau khi vòng 23 kết thúc đã rộng mở với Man City khi lúc này điểm số giữa 2 đội bóng chỉ là 5 điểm. Đúng như dự đoán, MU đã có một trận đấu vô cùng khó khăn trên sân White Hart Lane của Tottenham và chỉ giành được 1 điểm. Trong khi đó Man City dù chưa thực sự thuyết phục nhưng cũng đã có được trọn vẹn 3 điểm trước Fulham.

Chỉ phải gặp Fulham trên sân nhà và được đá trước MU, Man City đã không bỏ lỡ cơ hội chiến thắng để gây sức ép lên đội đầu bảng. Bàn thắng mở tỷ số từ ngay phút thứ 2 của David Silva đã khiến cho nhiệm vụ của Man City trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên màn trình diễn của thày trò Mancini là chưa thực sự khiến NHM hài lòng. Dù có bàn mở tỷ số sớm nhưng Man City thi đấu khá bế tắc và không có nhiều đột biến trong lối chơi. Chỉ đến khi Silva tỏa sáng bằng 1 bàn thắng nữa phút 69 thì Man xanh mới chơi tốt hơn và tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Dù sao các nhà ĐKVĐ cũng đã có được điều mình muốn.

Chiến thắng của Man City cộng với việc phải đá trên sân của Tottenham đã khiến MU phải chịu sức ép khá lớn. Đội quân của Sir Alex mặc dù đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Persie nhưng họ đã không giữ được lợi thế trước sức tấn công mãnh liệt từ đội chủ nhà. Tốc độ trận đấu luôn được duy trì ở mức cao và Tottenham là đội tỏ ra nhỉnh hơn, đặc biệt là trong hiệp 2. Hàng thủ MU trận này đã chơi khá tốt nhưng cũng không thể giúp mành lưới của De Gea được giữ sạch. Nếu may mắn hơn Tottenham đã có thể có được chiến thắng nếu các chân sút tận dụng tốt cơ hội. Bị cầm hòa, MU hẳn đã cảm thấy áp lực từ Man City và họ sẽ cần phải cố gắng tối đa trong chặng đường sắp tới để không bị thu hẹp thêm khoảng cách 5 điểm.

MU bị cầm hòa tại White Hart Lane

Trận derby London giữa Chelsea và Arsenal cũng thu hút được nhiều sự quan tâm chú ý. Chelsea đang không có được phong độ tốt tuy nhiên họ vẫn biết cách chứng tỏ mình trong các trận derby với người láng giềng Arsenal. Chỉ trong vòng hơn 15 phút đầu tiên, Pháo thủ đã phải nhận 2 bàn thua chóng vánh. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng Arsenal đã khá oan ức ở cả 2 tình huống dẫn tới bàn thua. Bàn đầu tiên có vẻ như Ramires đã phạm lỗi với Coquelin trước khi bóng đến chân Mata. Còn bàn thứ 2, Arsenal cho rằng Ramires đã đóng kịch trong vòng cấm chứ thủ môn của họ không phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền. Những nỗ lực trong thời gian còn lại của trận đấu chỉ giúp Pháo thủ có 1 bàn gỡ đành ngậm ngùi ra về với 2 bàn tay trắng.

Thua trận, Arsenal đã cách vị trí thứ 4 tới 7 điểm, còn Chelsea củng cố vị trí thứ 3 và vẫn còn cơ hội mong manh trở lại cuộc đua vô địch. Ở trận đấu khác, Liverpool có chiến thắng 5 sao hoành tráng trước đối thủ Norwich City. Vấn đề với The Kop là họ cần phải biết duy trì phong độ này 1 cách ổn định để có thể cạnh tranh cho 1 suất vào top 4.

Bấm đây để xem kết quả vòng 23 NHA

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nha-sau-vong-23-man-city-mung-tham-c9a57963.html