Nhà sản xuất súng AK-47 trình làng môtô cảnh sát, quân sự

Kalashnikov vừa tiết lộ hai phiên bản xe môtô điện dành cho cảnh sát và quân sự hứa hẹn thêm loại phương tiện tối tân để bảo vệ an ninh của Nga.

Kalashnikov, một nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Nga với tên tuổi gắn liền sản phẩm súng trường tấn công nổi tiếng nhất mọi thời đại là AK-47, sẽ sản xuất các môtô điện. Trong đó 50 chiếc đầu tiên sẽ được sử dụng bởi cảnh sát Moscow trong sự kiện FIFA World Cup vào năm tới.

Phiên bản xe cảnh sát của kalashnikov.

Vào tháng trước, Kalashnikov Group đã trình diện trước công chúng các mẫu xe mới này tại Diễn đàn Kỹ quận-Quân sự quốc tế 2017. Các chi tiết xe không được tiết lộ cụ thể nhưng phiên bản xe cảnh sát được cho là có quãng đường đi mỗi lần nạp điện là hơn 150 km.

Những trang bị tối tân.

Ngoài ra dòng xe điện của Kalashnikov còn có phiên bản chạy đa địa hình dành cho quân sự và dòng xe có phong cách siêu môtô dành cho các lực lượng cảnh sát ở vùng đô thị. Phiên bản quân sự của xe được sơn màu ngụy trang và có rãnh đặt súng ở thanh tay cầm. Xe được xây dựng bởi công ty sản xuất môtô Nga IZH, một phân xưởng thuộc tập đoàn Kalashnikov, đã bắt đầu sản xuất xe mô tô từ năm 1928.

Video Kalashnikov thử nghiệm phiên bản xe điện quân sự.

Cùng với những hình ảnh, website của Kalashnikov còn công bố cả đoạn video phiên bản quân sự chạy thử nghiệm nhưng cũng đưa ra rất ít thông số kỹ thuật. Xe được cho là có một hộp pin cỡ lớn.

Phiên bản xe quân sự.

Khả năng chạy tàng hình với tiếng ồn cực thấp và có độ cơ động tốt cho phép các binh sĩ di chuyển một cách thầm lặng vào những vùng địa hình khó mà không tạo ra tiếng ồn lớn như loại xe mang động cơ đốt trong.

Thanh tay lái có thiết kế giá để súng.

Khi ra lò chắc chắn đây sẽ là đối thủ của dòng xe tàng hình SilentHawk mà Cơ quan dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến của Lầu Năm Góc, Mỹ phát triển.

Vân Long

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/o-to-xe-may/nha-san-xuat-sung-ak-47-trinh-lang-moto-canh-sat-quan-su-815362.html