Nhà sản xuất 'Cười xuyên Việt' đề cập đến nghệ sĩ Trung Dân

Cuộc họp báo ra mắt chương trình "Cười xuyên Việt 2017" đã có nhiều chia sẻ từ các nghệ sĩ và đề cập đến trường hợp nghệ sĩ Trung Dân và Trấn Thành.

Chương trình "Cười xuyên Việt 2017" đã tổ chức một buổi họp báo để ra mắt truyền thông trước giờ lên sóng. Buổi họp báo có sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ gạo cội trong làng giải trí Việt Nam như NSND Hồng Vân, Việt Hương, Vân Sơn..., theo tin tức trên báo Trí thức trẻ.

Nghệ sĩ Hồng Vân (thứ hai từ trái sang) mang nhiều tâm tư đến cuộc họp báo. Ảnh PLO

Nhà sản xuất chương trình chia sẻ khi được hỏi chỉ mời nghệ sĩ Trung Dân tham gia 1, 2 số rồi lại không mời nữa, có phải vì những lùm xùm gần đây hay không: "Một chương trình hay phải có kịch bản hay, sau này có những tình huống hài về Việt Nam theo kiểu ngẫu hứng nhưng tất cả đều phải có kịch bản hết.

Mỗi thí sinh được là chính mình trong các kịch bản đó chứ không bắt phải rập khuôn theo kịch bản. Năm nay chú trọng hơn ở khâu kịch bản để các em đừng đi sai đường.

Còn vấn đề liên quan đến nghệ sĩ Trung Dân, giám khảo cố định chỉ có mình chị Việt Hương thôi, còn các nghệ sĩ khác là giám khảo luân phiên. Anh Trung Dân cũng là một trong những giám khảo đó, anh có hỏi tôi sao không mời nữa thì thực ra đã mời xong rồi, tiếp theo là đến anh Chí Tài, anh Vân Sơn... Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

Về phía Trấn Thành chúng tôi có mời nhưng mời một nghệ sĩ không phải nhà sản xuất muốn mời là được mà còn phải theo lịch trình của nghệ sĩ đó. Cho nên, các bạn yên tâm về phía Trấn Thành, không có vấn đề gì ở đây như cấm sóng cả. Tôi nghĩ trong những trường hợp cụ thể thì chúng ta phải có những chia sẻ cụ thể nếu không sẽ bị hiểu sai".

Còn theo chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Vân, một trong những lý do khiến chị có mặt trong cuộc họp báo này là vì chị rất muốn gặp báo chí để nói lên quan điểm của mình về gameshow, về hài. Hồng Vân cho rằng không nên phủ nhận gameshow cũng như phủ nhận hài, mà quan trọng là gameshow được làm như thế nào, hài phải làm ra sao cho nội dung được hay, được tốt, báo Pháp luật TP. HCM đưa tin.

"Trong cuộc sống tất bật này, hài lúc nào cũng cần, và gameshow cũng vậy. Vấn đề ở đây là nghệ sĩ lựa chọn gameshow nào để làm và làm nó ra sao. Cuộc sống luôn thay đổi, người nghệ sĩ buộc phải thay đổi mình, phải bước ra khỏi thế giới của mình để song hành cùng cuộc sống ở những khía cạnh tích cực nhất", nghệ sĩ Hồng Vân trải lòng.

Đồng quan điểm với nghệ sĩ Hồng Vân, đạo diễn Tống Thành Vinh công nhận đúng là thời gian qua đã có vài sự việc không được tốt đẹp liên quan đến hài, đến gameshow.

"Nhưng không phải vì những chuyện như vậy mà chúng ta không làm hài, không làm gameshow nữa. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm, nhưng phải làm cho tốt hơn, hay hơn, mang nhiều giá trị nhân văn hơn bằng cách nhìn vào những khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống để mà đi tiếp", ông nói.

Hồng Hà (Tổng hợp theo báo Trí thức trẻ, Pháp luật TP. HCM)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nha-san-xuat-cuoi-xuyen-viet-de-cap-den-nghe-si-trung-dan-d99578.html