Nhà quản lý doanh nghiệp nước ngoài được nới lỏng các quy định để cư trú tại Nhật Bản

Người sáng lập công ty khởi nghiệp có thể sử dụng vốn của nhà đầu tư để đáp ứng đủ tiêu chí về cư trú.

Chính phủ Nhật Bản đang nới lỏng các quy định nhập cư đối với các chuyên gia có tay nghề cao để phát triển ngành công nghiệp khởi nghiệp trong nước.

Theo Nikkei Asia, Nhật Bản sẽ sớm nới lỏng các yêu cầu về cư trú đối với người nước ngoài bắt đầu kinh doanh, cho phép nhiều nguồn tài trợ hơn được tính vào mức vốn tối thiểu mà các công ty khởi nghiệp khó có thể đáp ứng.

Theo đó, từ tháng tư, Cơ quan Dịch vụ Nhập cư (ISA) sẽ sửa đổi hướng dẫn trên toàn quốc về tình trạng cư trú cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp, như một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm thu hút nhân tài nước ngoài có tay nghề cao.

Những người nộp đơn lần đầu sẽ được chấp nhận thời gian ở lại Nhật Bản trong 12 tháng. Sau đó, họ có thể gia hạn vô thời hạn miễn là đáp ứng được các yêu cầu nhất định. Tính đến cuối năm 2023, ở Nhật Bản có khoảng 37.000 người nước ngoài được cư trú theo dạng nhà quản lý kinh doanh.

ISA sẽ quyết định có chấp thuận người nộp đơn hay không dựa trên việc liệu công ty mà họ đang quản lý có thể tiếp tục hoạt động hay không và liệu người nộp đơn có thực sự tham gia vào việc quản lý công ty không. Các yêu cầu bao gồm địa điểm thực tế và có ít nhất hai nhân viên làm việc toàn thời gian hoặc khoản đầu tư 5 triệu yên (33.000 USD).

Theo quy định mới, các doanh nhân sẽ không phải đáp ứng các yêu cầu về vốn chỉ với nguồn vốn sẵn có. Mức vốn quy định sẽ có thể bao gồm số tiền huy động được thông qua cơ chế gây quỹ J-KISS của Nhật Bản dành cho các công ty khởi nghiệp, cùng với các nguồn khác, với một số điều kiện nhất định.

Những người ủng hộ J-KISS tài trợ cho các công ty khởi nghiệp bằng cách mua quyền mua lại cổ phiếu. Không giống như các khoản vay, không có nghĩa vụ phải trả lại tiền và công ty khởi nghiệp có thể coi khoản tiền này là tiền mặt có sẵn. Các công ty khởi nghiệp đang ngày càng chuyển sang J-KISS như một cách nhanh chóng để tiếp cận nguồn tài trợ hạt giống.

Chính phủ đang nỗ lực thu hút các chuyên gia nước ngoài có kỹ năng chuyên môn. Nhật Bản đứng thứ 25 trên 35 quốc gia về thu hút nhân tài quốc tế trong bảng xếp hạng năm 2019 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.

Năm ngoái, Tokyo đã cập nhật các quy định nhập cư cho phép các kỹ sư kiếm được ít nhất 20 triệu yên hàng năm được nộp đơn xin thường trú nếu họ cư trú tại Nhật Bản trong một năm. Năm nay, các quan chức đang xem xét cung cấp quyền cư trú cho các nhà đầu tư thiên thần tại các đặc khu chiến lược.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, tính đến tháng 10/2023 có khoảng 600.000 chuyên gia nước ngoài cấp cao có kỹ năng chuyên môn sống ở Nhật Bản, nhiều hơn gấp đôi so với con số 270.000 vào năm 2018.

Những thay đổi về nhập cư dự kiến không chỉ thu hút nhiều chuyên gia có tay nghề cao đến Nhật Bản mà còn giúp hỗ trợ sự phát triển của các công ty khởi nghiệp trong nước.

Nhiều doanh nhân nước ngoài hơn đồng nghĩa với việc có nhiều công nghệ tiên tiến và ý tưởng đổi mới hơn vào Nhật Bản. Điều này được dự đoán sẽ dẫn đến sự phát triển của các ngành công nghiệp mới và sự hồi sinh của các khu vực bên ngoài trung tâm đô thị. Mỹ là quê hương của các công ty như Google và Tesla do các doanh nhân sinh ra ở nước ngoài lãnh đạo.

(theo Nikkei Asia)

Tuệ Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nha-quan-ly-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-duoc-noi-long-cac-quy-dinh-de-cu-tru-tai-nhat-ban-265944.html