Nhà ngoại giao Ba Lan lo ngại phản ứng của Nga nếu Vacsava cho NATO đặt vũ khí hạt nhân

Nhà ngoại giao Andrzej Szejna nhấn mạnh rằng, Vacsava nên cân nhắc việc tham gia chương trình nếu nảy sinh nhu cầu như vậy đối với cấu trúc an ninh của liên minh NATO.

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrzej Szejna. Ảnh: PAP

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 13/5 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrzej Szejna nói với Đài Phát thanh RMF24 rằng, Ba Lan có thể trở thành mục tiêu của tên lửa Nga nếu nước này triển khai đầu đạn hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của mình theo chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO.

Nhà ngoại giao Ba Lan lưu ý: “Trong khi Ba Lan sẽ không trở thành cường quốc hạt nhân thông qua việc đặt vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ của mình, tên lửa của Nga sẽ nhắm vào các cơ sở này”.

Ông nhấn mạnh, Ba Lan "sẽ không đuổi theo" các đồng minh NATO của mình để thuyết phục họ chấp nhận Vacsava tham gia chương trình cùng sử dụng vũ khí hạt nhân. Szejna nhấn mạnh rằng, Vacsava nên cân nhắc việc tham gia chương trình nếu nảy sinh nhu cầu như vậy về cấu trúc an ninh của liên minh.

Trước đó, ngày 22/4, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Fakt rằng, Vacsava đã nhiều lần thảo luận với Mỹ về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan theo chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO và bày tỏ sẵn sàng làm điều đó nếu cần thiết.

Bình luận về phát biểu của Tổng thống Duda, Thủ tướng nước cộng hòa này là Donald Tusk nói rằng, những vấn đề như vậy tùy thuộc vào chính phủ quyết định, trong khi Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, nội các vẫn chưa bàn thảo về vấn đề này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng, vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của Bộ Tổng tham mưu Nga và chúng sẽ được xem xét trong quá trình lập kế hoạch quân sự, nếu chúng được bố trí ở Ba Lan.

Hoàng Bách (Theo TASS)

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nha-ngoai-giao-ba-lan-lo-ngai-phan-ung-cua-nga-neu-vacsava-cho-nato-dat-vu-khi-hat-nhan-post289253.html