Nhà mới đón xuân

Ông Phạm Quốc Thiện, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Thuận, huyện U Minh, cho biết: 'Năm 2023, xã triển khai xây dựng 21 căn nhà cho hộ nghèo từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh phí hỗ trợ mỗi căn 44 triệu đồng (trong đó ngân sách Trung ương 40 triệu đồng, ngân sách tỉnh 4 triệu đồng), tổng kinh phí 924 triệu đồng. Ðến nay, các căn nhà đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Có nhà mới trước thềm năm mới, các gia đình rất phấn khởi'.

Ông Danh Nguyệt, dân tộc Khmer, Ấp 1, năm nay đã ngoài 60 tuổi, hằng ngày vợ chồng ông đi nhặt ve chai kiếm sống. Do thu nhập bấp bênh nên căn nhà trước đây dù đã sập nhưng ông vẫn không có tiền để sửa chữa lại. Nay được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, các con của ông góp thêm, xây dựng căn nhà khang trang, ấm cúng.

Dọn vô ở trong căn nhà mới ngay trước thềm xuân, ông Nguyệt vô cùng phấn khởi: “Nhờ có sự giúp đỡ của Nhà nước, tôi đã cất được ngôi nhà mới, vợ chồng tôi mừng lắm, con cái cũng mừng, hẹn nhau ngày 28 Tết tụ họp về làm tiệc nhỏ mừng nhà mới, rồi ăn Tết chung luôn”.

Ông Danh Nguyệt trang trọng thờ Bác trong căn nhà mới.

Những ngày này, vợ chồng anh Dương Minh Vũ và chị Nguyễn Thị Phụng, Ấp 1, tất bật dọn đồ đạc vào nhà mới chuẩn bị đón Tết. Anh Vũ trước đây đi làm thợ hồ bị cụp xương sống, gãy xương sườn, nên nay không làm việc nặng được, gần đây anh đi chở cây mướn cho người em để kiếm tiền lo cho gia đình, chị Phụng ở nhà làm nghề may. Thu nhập khá bấp bênh, lại phải lo cho hai đứa con ăn học nên cái nghèo cứ đeo bám. Nhưng nay, nhờ có sự hỗ trợ của Nhà nước, rồi anh em phụ giúp mà vợ chồng anh cất được ngôi nhà mới để ở.

Anh Vũ chia sẻ: “Có nhà mới, vợ chồng tôi mừng lắm. Không chỉ là nơi ở ấm cúng, căn nhà này còn giúp vợ tôi làm nghề may đồ tại nhà thuận tiện hơn”.

Có nhà mới, nghề may đồ của chị Nguyễn Thị Phụng, Ấp 1, xã Khánh Thuận, cũng thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Thời gian tới, xã tiếp tục huy động nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, trong đó đặc biệt quan tâm hộ đồng bào dân tộc thiểu số. “Hiện trên địa bàn xã còn 20 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, xã tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện để các hộ vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo ở địa phương”, ông Thiện thông tin.

Có nhà mới ngay thềm xuân không chỉ tạo điều kiện cho các gia đình đón Tết được vui tươi, đầm ấm, mà còn là động lực giúp các hộ nghèo nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng với xã thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trong năm 2023 và những năm tiếp theo./.

Trần Thể

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nha-moi-don-xuan-a31114.html