Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Triển khai Lễ phát động trồng cây năm 2024

Sáng ngày 05/3, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động trồng cây năm 2024 và triển khai trồng mới hàng trăm cây xanh trong khuôn viên Nhà máy, tại Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận.

Lễ phát động trồng cây được đông đảo CBCNV Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hưởng ứng.

Lễ phát động “Tết trồng cây” hằng năm là dịp để Nhà máy, Công đoàn và Đoàn thanh niên Nhà máy tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về ý nghĩa, lợi ích việc trồng cây theo tinh thần Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị liên tịch số 972/CTLT-EVN-CĐĐVN của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam với chủ trương phấn đấu trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, đây cũng là chương trình khởi động cho chuỗi các hoạt động của Đoàn thanh niên Nhà máy, sôi nổi các phong trào thi đua kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) và các ngày lễ lớn của đất nước.

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Vũ Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nhà máy; đồng chí Trần Ngọc Hưởng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy, cùng BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên và đông đảo cán bộ, đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Thanh niên của Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4.

Đồng chí Vũ Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy phát biểu tại lễ phát động.

Tại buổi Lễ phát động, đồng chí Vũ Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy phát biểu: “Việc trồng cây chỉ là việc bắt đầu, việc chăm sóc giữ gìn để cho cây phát triển tốt, kết trái, tỏa bóng xum xuê; đồng thời, thường xuyên bổ sung, trồng thêm cây mới là việc làm quan trọng, là trách nhiệm của toàn thể CBCNV, đoàn viên thanh niên trong Nhà máy.

Bên cạnh đó, tôi tin tưởng rằng, những hình ảnh, khí thể phấn khởi của buổi Lễ ra quân trồng cây ngày hôm nay và các cây giống được trồng ngay sau buổi lễ trên khắp các vị trí trong Nhà máy sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp cho công tác sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường của Nhà máy trong năm 2024 nói chung và phong trào trồng cây trong toàn Nhà máy năm 2024 nói riêng”.

Là năm thứ 4 liên tiếp thực hiện, phong trào phát động "Tết trồng cây" tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và các đơn vị trực thuộc EVN đã trở thành hoạt động hết sức thiết thực, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho CBCNV về ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc trồng cây xanh, góp phần chung sức, đồng lòng vì “Một Việt Nam xanh”.

Một số hình ảnh:

Ban Lãnh đạo Nhà máy cùng các CBCNV Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trồng cây ngay sau Lễ phát động

Vườn cây của EVN, Nhà máy và Huyện Tuy Phong hưởng ứng Tết Trồng cây năm 2021 xanh tốt sau 03 năm trồng và chăm sóc (từ năm 2021 đến nay)

Hàng dừa xanh tốt sau 02 năm Nhà máy nỗ lực trồng và chăm sóc (từ năm 2022 đến nay)

Hàng xoan xanh tốt sau 02 năm Nhà máy nỗ lực trồng và chăm sóc (từ năm 2022 đến nay)

Những rặng phi lao sau bao nỗ lực trồng và chăm sóc của Nhà máy, vươn mình đón nắng trên vùng đất cằn cỗi

Những con đường trải dài hoa chuông vàng trong khuôn viên Nhà máy.

Bình Minh

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/nha-may-nhiet-dien-vinh-tan-4-trien-khai-le-phat-dong-trong-cay-nam-2024-117594.htm