Nhà máy Bio Ethanol 1.900 tỷ đồng biến thành nơi chứa đá thải

Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất (Quảng Ngãi) bị bỏ hoang kéo dài và trở thành bãi chứa đá thải trái phép, gây mất an toàn cho người dân.

Bãi đá thải trong khu vực nhà máy nhiên liệu sinh học Bio Ethanol Dung Quất ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Người dân nơi lo ngại hàng nghìn khối đá thải tập kết gần sát khu dân cư có nguy cơ trượt lở gây nguy hiểm tính mạng, tài sản.

"Chúng tôi nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng nhưng không hiểu sao doanh nghiệp vẫn liên tục vận chuyển đá thải về đổ ở khu vực này. Mùa mưa bão đã cận kề, bãi đá ngổn ngang có nguy cơ lăn xuống gây nguy hiểm cho người dân", ông Nguyễn Trà (ngụ xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) nói.

Đất, đá thải dày đặc ở khu vực hồ xử lý nước thải nhà máy Bio Ethanol Dung Quất. Lãnh đạo Công ty CP nhiên liệu sinh học Bio Ethanol Dung Quất, thừa nhận trong khi chờ vốn đầu tư hoàn thiện dự án, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Lý Tuấn cho thuê khoảng 1 ha làm nơi lưu chứa tạm đất, đá thải từ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát trong hai năm (kể từ năm 2021).

Tháng 7/2021, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất từng kiểm tra và xác định Công ty CP nhiên liệu sinh học Bio Ethanol Dung Quất ký hợp đồng với Công ty TNHH Lý Tuấn cho thuê mặt bằng làm bãi chứa đất đá khi chưa được cơ quan chức năng cho phép là trái quy định, không phù hợp quy hoạch. Lãnh đạo Ban Khu kinh tế Dung Quất cho rằng việc tập kết đất đá số lượng lớn ở khu vực này có khả năng gây mất an toàn, sạt lở, ảnh hưởng đến khu vực dân cư lân cận.

Ông Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết Công ty TNHH Lý Tuấn đổ đất đá, vật liệu dư thừa tại Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất là sai, vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường. Hiện, doanh nghiệp này đã tập kết khoảng 30.000 m3 đất, đá tại bãi thải trái phép ở nhà máy Bio Ethanol Dung Quất.

Tháng 9/2009, nhà máy Bio Ethanol Dung Quất được khởi công xây dựng trên diện tích gần 25 ha tại Khu kinh tế Dung Quất với công suất thiết kế 100 triệu lít/năm, tổng vốn đầu tư gần 1.900 tỷ đồng. Đến tháng 3/2012, nhà máy này chế biến ra mẻ sản phẩm đầu tiên.

Đến tháng 4/2015, nhà máy tạm dừng hoạt động do thua lỗ kéo dài. Nhà máy này là một trong 12 đại dự án thua lỗ của ngành công thương và thuộc diện tái cơ cấu.

Nhiều hạng mục, thiết bị của nhà máy Bio Ethanol xuống cấp, gỉ sét do bỏ hoang nhiều năm. Đến tháng 12/2021, nợ ngắn hạn của nhà máy này vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 1.330 tỷ đồng, lỗ lũy kế của công ty này là 1.243 tỷ đồng và nợ quá hạn thanh toán là 926 tỷ đồng.

Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất (mũi tên đỏ). Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-may-bio-ethanol-1900-ty-dong-bien-thanh-noi-chua-da-thai-post1355299.html