Nhà lãnh đạo Kim Jong-un lần đầu tiên xem ảnh Nhà Trắng do vệ tinh Triều Tiên chụp

Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã xem các bức ảnh do vệ tinh nước này chụp Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và tàu sân bay Mỹ khi ông đến thăm cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia ở Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 28/11 cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận báo cáo về hoạt động của vệ tinh trinh sát Malligyong-1 từ ngày 25 đến 28/11, khi ông tới thăm trung tâm chỉ huy Cơ quan Công nghệ Hàng không vũ trụ quốc gia (NATA) ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Khoảnh khắc tên lửa đẩy của Triều Tiên đưa vệ tinh Malligyong-1 vào không gian. Ảnh:KCNA

Theo KCNA, tại cơ sở của NATA, ông Kim đã xem ảnh vệ tinh chụp Nhà Trắng và Lầu Năm Góc vừa được ghi lại lúc 23h36 đêm 27/11 (giờ Bình Nhưỡng) cùng ảnh vệ tinh chi tiết căn cứ hải quân Norfolk, xưởng đóng tàu Newport News và một sân bay ở bang Virginia (Mỹ) chụp trước đó 30 giây.

Nhóm 4 tàu sân bay hạt nhân của Hải quân Mỹ và một tàu sân bay của Anh đã được phát hiện trong các bức ảnh chụp căn cứ Norfolk và xưởng đóng tàu Newport News, KCNA thông tin thêm.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng xem các bức ảnh khác mà vệ tinh chụp lại thành phố Rome của Italy, căn cứ không quân Anderson của Mỹ tại đảo Guam trên Thái Bình Dương.

Triều Tiên phóng thành công vệ tinh trinh sát Malligyong-1 hôm 21/11. KCNA khẳng định, việc tinh chỉnh hoạt động của Malligyong-1 được hoàn tất sớm hơn kế hoạch ban đầu. Hôm 23/11, ông Kim Jong-un đã xem những bức ảnh đầu tiên mà vệ tinh gửi về.

Ngày 27/11, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ) Kim Song tuyên bố trước Hội đồng Bảo an rằng, việc nước này phóng vệ tinh trinh sát là hành động tự vệ chính đáng. Ông cũng khẳng định, "Triều Tiên có quyền hợp pháp trong phát triển, thử nghiệm, sản xuất và sở hữu những hệ thống vũ khí tương đương những gì Mỹ đang biên chế hoặc phát triển".

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nha-lanh-dao-kim-jong-un-lan-dau-tien-xem-anh-nha-trang-do-ve-tinh-trieu-tien-chup--i715218/