Nhà “khoa học” là nông dân

“ Nếu nông dân ở tất cả các tỉnh trong nước áp dụng máy xay phân hữu cơ vi sinh tự chế của tôi thì mỗi năm tiết kiệm không dưới 1.000 tỉ đồng”. Đó là lời khẳng định chắc nịch của anh nông dân Vũ Đình Phúc (53 tuổi), người đang được UBND TP. Đà Lạt, Lâm Đồng chọn đi thi Gương nhà nông sáng tạo với chiếc máy xay phế phẩm làm phân bón hữu cơ mới nhất và độc nhất tại Việt Nam.

Đơn giản nhưng hiệu quả Bắt đầu từ ý tưởng tại sao tất cả các rác thải như các bẹ bắp cải già, các cọng lá mía, các đống cỏ lại phải thuê xe mang đi đổ trong khi đó những người nông dân lại ngày tự đi hoặc thuê người đi thu gom phân trâu, bò, hoặc phải bỏ một số tiền không nhỏ mua phân hữu cơ, anh Phúc đã nảy ra sáng kiến sẽ làm một chiếc máy xay có thể biến tất cả những thứ phế phẩm thải kia thành một thứ phân hữu cơ chất lượng cao... Ban đầu anh làm máy nhỏ, chạy bằng dầu nhưng nghĩ lại nếu chạy bằng dầu chi phí dầu cao và còn ô nhiễm môi trường nên lại quay sang chế tạo máy chạy bằng điện và anh đã thành công nhờ sự miệt mài đó. Nhìn chiếc máy xay phế phẩm của anh thật đơn giản: phần thân máy được gò đúc bằng sắt, phía trong nội thất gồm hai mâm lát cắt (dùng để xay cắt những phế phẩm nhỏ vụn thành phân) phía bên ngoài gắn chiếc mô tơ cố định 10 mã lực. Ngoài ra có hệ thống băng chuyền dùng để đưa phế phẩm tự động vào và xay thành phẩm. (Thân máy và băng chuyền đều có thể tách rời để thuận tiện cho việc di chuyển khi gặp địa hình khó khăn). Đầu năm nay, chiếc máy xay 10 mã lực do anh chế tạo chính thức đi vào hoạt động, mỗi ngày xay ra hơn chục tấn nguyên liệu làm phân hữu cơ. Tiến sĩ- khoa học Nguyễn Nghị Điền, Giám đốc Viện nghiên cứu hạt nhân Đà lạt cho biết: “Chỉ tính riêng thành phố Đà Lạt, bình quân mỗi năm đã thải ra hàng ngàn tấn phế phẩm nông nghiệp. Nếu chiếc máy do ông Phúc chế tạo được nhân rộng và đi vào hoạt động đều thì khối luợng phế phẩm kia sẽ biến thành một loại phân bón giá trị cao. Hiện tại, ông Phúc đã chế tạo được 3 chiếc máy. Tôi được biết, ông Phúc luôn sẵn sàng đi truyền đạt kỹ thuật làm chiếc máy xay này cho tất cả các vùng nông thôn với mong muốn giúp mọi nông dân tiết kiệm chứ không quan trọng về bản quyền”. Chi phí một lời một trăm Hỏi về thành quả và mong muốn của mình anh Phúc chia sẻ: Nếu tính trước kia mua một tấn phân hữu cơ mất 2 triệu thì giờ mình chỉ mất 100 ngàn tiền điện. Đặc biệt phân sau khi được ủ lên men đem bón cho cây nông nghiệp như: rau, lúa, ngô, trà, cà phê... thấy chất lượng vượt trội so với nhiều loại phân hữu cơ khác như phân trâu, phân bò mà lại không gây bất cứ sự ô nhiễm môi trường nào”. Cũng theo anh Phúc, nếu như áp dụng đúng những công thức anh đã mày mò nghiên cứu ra thì để làm xong một chiếc máy xay phế phẩm thải thành phân hữu cơ giờ đây chỉ mất khoảng hơn một tháng. Chi phí cho việc hoàn thành một chiếc máy này cũng chỉ 35 triệu. Một chiếc máy có thể xay đủ lượng phân hữu cơ bón thường xuyên cho 100 ha rau màu. “Nông dân mình còn nghèo trong khi chi phí cho nông nghiệp lại cao nên mình chỉ muốn được nhiều người biết đến cái máy này rồi học làm cho địa phương của họ. Đặc biệt chiếc máy xay phế phẩm thải thành phân của mình còn một tính năng nữa là có thể tách làm 2 phần và chạy bằng bánh xe, di động mọi nơi nên có thể xay các loại rơm, rạ... rồi ủ thành phân hữu cơ vi sinh ngay tại ruộng”- anh Phúc tâm sự. Thành Thi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=18873