Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran bị ám sát

Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Iran đã bị giết bởi những kẻ khủng bố, Bộ Quốc phòng Iran thông báo hôm thứ Sáu (27/11).

Ông Mohsen Fakhrizadeh

Bộ Quốc phòng Iran đã thông báo về cái chết của người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của họ.

“Những kẻ khủng bố có vũ trang đã tấn công người đứng đầu tổ chức nghiên cứu và đổi mới của Bộ Quốc phòng. Trong cuộc đối đầu giữa lực lượng cận vệ và những kẻ khủng bố, Mohsen Fakhrizadeh đã bị thương nặng”, Quốc phòng Iran cho biết trong một tuyên bố.

Nhà khoa học đã phải nhập viện nhưng quá muộn do vết thương chí mạng.

Theo Fars, vụ tấn công diễn ra tại thị trấn Absard, phía đông Tehran. Cơ quan này cho biết: “Những kẻ khủng bố đã cho nổ một chiếc xe trước khi bắn vào xe của ông Fakhrizadeh.

Hiện trường vụ ám sát ông Mohsen Fakhrizadeh

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Iran, Mohammad Javad Zarif đã lên án vụ ám sát nhà khoa học, cho đây là "một hành động khủng bố". AP nhắc lại, Mohsen Fakhrizadeh là người phụ trách chương trình AMAD, bị bỏ rơi vào năm 2003 và bị Israel và phương Tây nghi ngờ che giấu một hoạt động quân sự nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân.

“Hãy nhớ cái tên, Fakhrizadeh”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong bài phát biểu năm 2018 của ông.

Nh.Thạch

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nha-khoa-hoc-hat-nhan-hang-dau-cua-iran-bi-am-sat-587490.html