Nhà hoạch định chiến lược phát triển hàng đầu thế giới diễn thuyết tại Việt Nam về "Xây dựng và phát triển bền vững"

GS Tom Canon sẽ diễn thuyết 3 buổi ở khách sạn Sheraton Hà Nội (29-7), ĐH quốc gia Hà Nội (31-7), và khách sạn Sheraton TP.Hồ Chí Minh (4-8) với chủ đề "Thoát khỏi khủng hoảng kinh tế toàn cầu và xây dựng phát triển bền vững tại Việt Nam".

Bà Anna Nguyễn, Giám đốc Công ty Link World Unlimited International Event cho biết: “ Khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn biến nhanh, phức tạp và tác động sâu sắc đến các nền kinh tế trong đó có các nước Đông Nam Á và Việt Nam. Việc đánh giá đúng, và tìm ra giải pháp và hoạch định chiến lược cho phát triển bền vững sau khủng hoảng là mục tiêu cấp thiết của các Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, giới kinh doanh và doanh nhân ở mỗi quốc gia. Để đóng góp vàocông cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam, công ty Công ty Link World Unlimited International Event phối hợp với trường ĐH Kinh tế (ĐH quốc gia Hà Nội) đã mời giáo sư Tom Canon sang Việt Nam diễn thuyết. Chủ đề xuyên suốt các buổi hội thảo là: Tăng trưởng bền vững thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu: vai trò trí thức và tài năng cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Một trong những nội dung quan trọng mà giáo sư Tom Cannon sẽ chia sẻ là định hình tương lai doanh nghiệp. Tại cuộc họp báo sáng 28-7, giáo sư Tom Canon cho biết: “Các nước Châu Á nói chung và các nước Đông Nam Á nói riêng đã ở đáy của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đang có dấu hiệu phục hồi trong khi các nước Châu Âu và Bắc Mỹ thì chưa thể thoát ra khủng hoảng trong vòng 2 đến 3 năm tới”. Nói về tương lai kinh tế Việt Nam, giáo sư Tom Canon nhận định kinh tế Việt Nam sẽ sớm hồi do có một hệ thống ngân hàng uy tín, chất lượng nguồn nhân lực tốt (kỹ năng cao, chăm chỉ); Chính phủ Việt Nam luôn có sự sáng tạo, khuyến khích và có những hoạch định chính xác, tạo tiền đề cho các doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. Giáo sư Tom Canon (năm nay 65 tuổi), hiện là một trong những GS xuất sắc nhất chuyên ngành Phát triển chiến lược của trường ĐH Liverpool (Anh), Giám đốc điều hành Công ty TNHH quốc tế Ideopolis. Ông là cố vấn cao cấp của trên 30 tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới như: American Express, Microsoft, Airbus, Tesco, BP, Shell, HSBC, Ernst & Young, IBM, Cysco System, Nissan, BMW, Dell... Với sự am hiểu về Châu Á và các nước Đông Nam Á, ông đã cố vấn cho chính phủ các nước này về vấn đề Thế hệ thứ ba của Các Công viên khoa học và Công nghệ, nơi mà tri thức, văn hóa, giao thiệp thông tin, nhân tài lưu động và những ngành kinh tế mới cùng kết hợp lại nhằm tạo dựng những trung tâm thương nghiệp và tài chính bền vững, tích cực mang tính toàn cầu như: Công viên khoa học Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=153344&sub=131&top=38