Nhà hát Lớn Hà Nội phải trả tiền điện như DN(?!)

Dù là cơ quan văn hóa với nguồn thu hạn hẹp từ việc cho các đoàn nghệ thuật thuê nhà hát nhưng Nhà hát Lớn Hà Nội lại “được” ngành điện áp giá điện kinh doanh với 3 mức giá: Giờ bình thường, giờ cao điểm và giờ thấp điểm.

Giật mình vì phiếu báo tiền điện Đầu tháng 7/2009, Nhà hát Lớn Hà Nội nhận được thông báo thanh toán tiền điện cho 12 ngày cuối tháng 6 (từ 18/6 đến 30/6) là hơn 153 triệu đồng. Một con số cao hơn nhiều lần so với những tháng trước đó (ngay cả nửa đầu tháng 6 số tiền điện chỉ có 45 triệu đồng). Ngay sau khi nhận được thông báo trên, Ban Giám đốc nhà hát đã có văn bản đề nghị Điện lực quận Hoàn Kiếm xem xét lại con số trên vì cho rằng đã có sự sai số. Rất có thể sự sai số trên sẽ được kiểm tra, xem xét lại. Tuy nhiên, với cách thức áp dụng tính mức giá điện tại Nhà hát Lớn - một Trung tâm văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô đặt ra nhiều vấn đề cần sớm tháo gỡ và giải quyết. Ông Hoàng Xuân Nam - Giám đốc Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội cho biết: Là cơ quan hành chính sự nghiệp có thu, từ những năm 1997 đến nay Nhà hát Lớn Hà Nội vẫn được tính giá điện theo một mức giá. Tuy nhiên, bắt đầu từ quý II năm 2009, căn cứ vào Thông tư 05/2009/TT-BCT ngày 26/2/2009 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện, Điện lực quận Hoàn Kiếm đã áp dụng giá bán điện cho Nhà hát Lớn với mức giá kinh doanh. Trong đó có 3 mức giá: Giờ bình thường, giờ cao điểm và giờ thấp điểm. Nhà hát Lớn Hà Nội. Lãnh đạo đơn vị này cho biết: Với đặc thù hoạt động của Nhà hát nên gánh nặng về tiền điện là rất lớn. Chi phí tiêu thụ điện thì phải trả theo mức giá kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế hiện tại, nguồn thu từ các hoạt động của Nhà hát Lớn hiện đang được áp dụng theo Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch "ban hành Quy định về mức thu trong khai thác sử dụng Nhà hát Lớn Hà Nội". Theo quy định đó thì giá cho thuê đối với các đơn vị nghệ thuật như tuồng, chèo, cải lương, ca nhạc truyền thống chỉ được phép thu là 7 triệu đồng. Các buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ các tổ chức chính trị, xã hội là 8 triệu đồng/buổi. Các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức biểu diễn là 10 triệu đồng/buổi… Mức thu cao nhất đối với các đơn vị nghệ thuật trong nước như tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp cũng chỉ là 20 triệu đồng/buổi. Cũng cần nhấn mạnh rằng mức thu trên đã bao gồm: Thiết bị kỹ thuật về âm thanh, ánh sáng sân khấu hiện có của Nhà hát Lớn. Chi phí điện, nước, chi phí quản lý, hành chính, các khoản chi phí khác và thuế GTGT theo quy định hiện hành. Mức thu áp dụng cho một buổi biểu diễn nghệ thuật cũng bao gồm ngoài buổi biểu diễn chính là một buổi tập cho chương trình... Với mức thu được quy định rất cụ thể như vậy, trong khi tiền điện thì phải trả theo giá kinh doanh, nên Nhà hát gặp rất nhiều khó khăn trong việc bổ sung ngân sách, cũng như hỗ trợ nâng cao đời sống người lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Kiến nghị thực hiện giá bán điện như đơn vị hành chính, sự nghiệp Theo ông Hoàng Xuân Nam, trong thời gian vừa qua, Nhà hát Lớn Hà Nội luôn chủ động duy trì các hoạt động biểu diễn phục vụ các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Luôn xứng đáng là một Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô và của cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2009, Nhà hát Lớn Hà Nội đã phục vụ 165 buổi biểu diễn nghệ thuật với rất nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Trong đó có những chương trình tiêu biểu như: biểu diễn phục vụ Quốc hội, biểu diễn nhân ngày Quốc tế Pháp ngữ do Bộ Ngoại giao tổ chức, buổi biểu diễn của NSND Đặng Thái Sơn, buổi hòa nhạc nhân ngày Quốc khánh Italia… Bên cạnh đó, trong 6 tháng qua, Nhà hát Lớn Hà Nội đã tổ chức thành công 35 buổi hội nghị, hội thảo phục vụ các sự kiện chính trị như: Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Lễ trao giải Thương hiệu mạnh Việt Nam; Lễ trao giải Tri thức trẻ… Lãnh đạo đơn vị này cũng cho biết các buổi biểu diễn phục vụ cho công tác từ thiện của các Bộ, Ban, ngành hay tổ chức trong và ngoài nước đều được Nhà hát Lớn ủng hộ nhiệt tình như giảm giá thuê bao… Từ thực tế đó, ông Hoàng Xuân Nam kiến nghị: Bộ Công Thương cũng như Công ty Điện lực TP Hà Nội cần xem xét và áp dụng cách tính giá điện đối với Nhà hát Lớn Hà Nội như một đơn vị hành chính sự nghiệp để tạo điều kiện cho Nhà hát Lớn phục vụ tốt hơn các hoạt động nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội và các hoạt động từ thiện… như cách tính vẫn áp dụng từ trước quý II năm 2009

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/7/117041.cand