Nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt rời khỏi thị trường Trung Quốc

Hơn 75% dòng vốn nước ngoài vào thị trường chứng khoán Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm đã rời đi.

Số liệu thống kê cho thấy các nhà đầu tư toàn cầu bán tháo số cổ phiếu trị giá hơn 25 tỷ USD, bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khôi phục niềm tin thị trường.

Động thái bán mạnh cổ phiếu trong những tháng gần đây khiến lượng mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài có tổng giá trị hàng năm thấp nhất kể từ năm 2015, năm đầu tiên thực hiện chương trình Stock Connect liên kết các thị trường ở Hồng Kông và Trung Quốc.

Các nhà đầu tư nước ngoài sụt giảm niềm tin đối với thị trường Trung Quốc. Ảnh: The Financial Times

Theo các nhà phân tích, việc thiếu hỗ trợ chính sách từ phía cơ quan chức năng đã buộc các nhà đầu tư phải ngừng mua cổ phiếu cho đến khi mức tăng trưởng phục hồi đến mức đủ hấp dẫn.

Người đứng đầu một bộ phận giao dịch ngân hàng đầu tư ở Hồng Kông cho biết sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, đang thu hút các nhà đầu tư, khiến họ ngày càng rời xa Trung Quốc.

Vào tháng 1/2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua cổ phiếu Trung Quốc với số lượng kỷ lục, báo hiệu sự phục hồi kinh tế khi Bắc Kinh từ bỏ chính sách Zero Covid.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, các nhà đầu tư nước ngoài buộc phải bán tháo cổ phiếu trước lo ngại ngày càng tăng về cuộc khủng hoảng thanh khoản trong lĩnh vực bất động sản và các chỉ số tăng trưởng không như kỳ vọng.

Theo ước tính của Financial Times, kể từ khi chạm đỉnh 235 tỷ Nhân dân tệ (32,6 tỷ USD) vào đầu tháng 8 do những cam kết về tăng cường chính sách hỗ trợ kinh tế của chính phủ, dòng vốn nước ngoài chảy vào thị trường chứng khoán Trung Quốc trong năm 2023 đã giảm 77% xuống còn 54,7 tỷ Nhân dân tệ (7,6 tỷ USD).

Bruce Pang, chuyên gia về Trung Quốc tại công ty nghiên cứu và đầu tư bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle, cho biết những cam kết của chính phủ Trung Quốc đối với thị trường bất động sản vốn đang gặp khó khăn vẫn chưa đủ mạnh.

“Mặc dù họ có đưa ra các cam kết hỗ trợ vào mỗi quý trong năm, tuy nhiên dữ liệu về giá nhà đất mới nhất cho thấy cần thêm hỗ trợ chính sách để tạo ra sự phục hồi bền vững cho lĩnh vực bất động sản” – Ông cho biết.

Việc các nhà đầu tư nước ngoài bán cổ phiếu Trung Quốc khiến chỉ số CSI 300 của các cổ phiếu niêm yết tại Thượng Hải và Thâm Quyến giảm hơn 11% (tính theo đồng USD) trong năm nay. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán chuẩn ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ chứng kiến mức tăng 8-10%.

Trong năm 2023, các tổ chức tài chính đang giành những ưu ái đối với Ấn Độ và Hàn Quốc, với việc các dòng vốn đổ vào các thị trường này lần lượt là 12,3 tỷ USD và 6,4 tỷ USD – theo dữ liệu từ Goldman Sachs.

Tuy vậy, chuyên gia tại các ngân hàng đầu tư lớn nhất Phố Wall dự đoán tình hình thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ cải thiện vào năm 2024, với những kỳ vọng khác nhau về tốc độ phát triển.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs đưa ra dự báo về việc CSI 300 sẽ kết thúc năm 2024 tăng khoảng 17% so với mức hiện tại nhờ mức thu nhập tăng và định giá cao hơn đối với các công ty Trung Quốc.

Chiến lược gia của Morgan Stanley cũng đã dự đoán về mức tăng 7,5% của cổ phiếu Trung Quốc trong 12 tháng tới, tuy nhiên vẫn không quên cảnh báo về xu hướng rời đi của các nhà đầu tư nước ngoài, nếu các nhà hoạch định không hỗ trợ tích cực hơn.

“Việc các nhà đầu tư có quay trở lại thị trường Trung Quốc còn phụ thuộc vào tính khả quan của những con số tăng trưởng dài hạn” – Một chuyên gia cho biết.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-o-at-roi-khoi-thi-truong-trung-quoc.html