Nhà cái đánh giá Hà Lan thấp nhất về cơ hội vô địch World Cup

Phải rất vất vả mới đánh bại được "ngựa ô" Costa Rica sau loại luân lưu cân não, Hà Lan đã ghi tên mình vào vòng bán kết. Với màn trình diễn đó, Oranje bị các nhà cái đánh giá thấp nhất trong cuộc đua tới ngôi vương.

Hà Lan không được đánh giá cao ở khả năng vô địch.

Trước khi loạt trận tứ kết diễn ra, Brazil được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch nhờ lợi thế được thi đấu trên sân nhà cùng một dàn cầu thủ chất lượng và tài năng. Brazil được hầu hết các nhà cái đặt cửa vô địch là 11/4 (đặt 4 ăn 11). Xếp sau thầy trò Luiz Felipe Scolari lần lượt là Đức, Argentina (đặt 1 ăn 4) và Hà Lan (đặt 1 ăn 5).

4 cái tên kể trên đều đã xuất sắc vượt qua được vòng tứ kết và tạo nên những cuộc tranh tài long trời lở đất giữa hai nền bóng đá lớn nhất hành tinh, châu Âu và Nam Mỹ khi Brazil chạm trán Đức và Argentina đối đầu với Hà Lan.

Cả Brazil và Argentina đều đã phải trả cái giá quá đắt cho tấm vé vào bán kết khi mất đi những quân bài quan trọng. Selecao mất tiền đạo Neymar (chấn thương lưng) và đội trưởng Thiago Silva (treo giò), trong khi La Albiceleste không có sự phục vụ của Angel di Maria do chấn thương đùi.

Với những thiệt hại về lực lượng như thế, Brazil và Argentina đã không còn được các nhà cái đánh giá quá cao trong cuộc đua tới chức vô địch. William Hill, nhà cái nổi tiếng của Anh xếp Đức, Brazil và Argentina có tỷ lệ đăng quang ngang bằng nhau là 5/2 (đặt 2 ăn 5), trong khi Hà Lan tiếp tục xếp cuối trong nhóm 4 đội khi chỉ có tỷ lệ là 10/3 (đặt 3 ăn 10).

Ở cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới, lúc này dù đã bị loại nhưng James Rodriguez (6 bàn) vẫn là ứng viên hàng đầu với tỷ lệ 4/6 (đặt 6 ăn 4). Lionel Messi với việc có 4 bàn thắng đang được đặt tỷ lệ là 3/1 (đặt 1 ăn 3). Thomas Mueller (4 bàn) có tỷ lệ 5/1 (đặt 1 ăn 5) và Robin van Persie (3 bàn) là 14/1 (đặt 1 ăn 14).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nha-cai-danh-gia-ha-lan-thap-nhat-ve-co-hoi-vo-dich-world-cup-455853.html