Nhà bác sỹ Cát Tường hoàn trả 50 triệu tiền nâng ngực

(Tin tức pháp luật) – Chồng chị Lê Thị Thanh Huyền cho biết gia đình bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đã hoàn trả 50 triệu tiền phí nâng ngực mà trước đây nạn nhân đặt cọc.

( Tin tức pháp luật ) – Chồng chị Lê Thị Thanh Huyền cho biết gia đình bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đã hoàn trả 50 triệu tiền phí nâng ngực mà trước đây nạn nhân đặt cọc.

150 triệu là tiền hỗ trợ, không phải bồi thường

Thời gian qua, nhiều trang báo đưa thông tin gia đình bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đã đến gặp anh Nguyễn Hữu Huy – chồng nạn nhân và đưa 150 triệu đồng. Theo chia sẻ của anh Huy, đây chỉ là số tiền mang tính hỗ trợ và hoàn trả, không phải bồi thường.

Trao đổi với báo Đất Việt chiều 17/1, anh Nguyễn Hữu Huy cho biết: “Từ khi xảy ra sự việc gia đình Nguyễn Mạnh Tường có đến gặp gia đình 2 lần. Trong những lần đó gia đình của Nguyễn Mạnh Tường có ý hỗ trợ kinh tế cho gia đình nhưng chúng tôi không đồng ý vì lúc đó mọi chuyện chưa rõ ràng, và sẽ để cơ quan chức năng giải quyết”.

“Tuy nhiên sau 3 tháng nỗ lực tìm kiếm, chi phí bỏ ra là rất lớn, tiền bạc gia đình đã dốc hết. Lần làm việc vừa rồi, đại diện gia đình đã nhận từ gia đình bị can Tường 150 triệu. Trong đó, 50 triệu là số tiền vợ tôi đã đóng cho thẩm mỹ viện Cát Tường để tiến hành các dịch vụ thẩm mỹ, mọi việc xảy ra ngoài ý muốn, vợ tôi thì mất mạng, đến giờ thi thể vẫn chưa tìm thấy. Do đó thẩm mỹ viện Cát Tường phải hoàn trả lại là đương nhiên.

100 triệu còn lại phải gọi là số tiền gia đình bị can Tường hỗ trợ cho những chi phí tìm kiếm nạn nhân chứ không thể gọi là tiền bồi thường như nhiều báo đã đăng tải được” – anh Huy chia sẻ.

Anh Nguyễn Hữu Huy tại ngôi nhà 36 Hàng Thiếc (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Xung quanh kết quả điều tra

Cũng trong chiều 17/1, anh Huy chia sẻ những suy nghĩ của mình về bản kết luận điều tra của cơ quan công an.

“Tôi đã làm việc và nhận được kết luận điều tra của bên công an. Việc kết tội Nguyễn Mạnh Tường đã có pháp luật giải quyết, gia đình không thể không tuân theo. Bản thân tôi hy vọng cơ quan chức năng đưa ra mức án nghiêm khắc, xử đúng người, đúng tội, mang tính răn đe tránh để tội phạm lợi dụng thấy kẽ hở rồi gây ra những vụ án tương tự như thế này”.

Ông Lê Trí Viễn (bố đẻ của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền) thì cho rằng: “Việc cơ quan công an giữ nguyên hai tội danh truy tố bác sỹ Tường là vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác theo điều 242 BLHS và tội xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt theo điều 246 BLHS thì không phải bàn nhưng theo tôi chưa thật hợp lý”.

“Ở đây, có thể truy tố thêm Tường tội danh Giết người. Bởi lẽ, Tường đã cố ý gián tiếp giết người vì anh ta biết là việc thẩm mỹ nâng ngực là việc làm rất nguy hiểm và trải qua nhiều công đoạn gây mê, hút mỡ. Đặc biệt khi thấy bệnh nhân nguy kịch rồi nhưng lại không đưa tới bệnh viện để cấp cứu dù rằng, viện cách đó không xa. Tại sao như vậy, vì anh ta sợ bị lộ hành vi của mình." – Ông Viễn nhận định.

Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường tại cơ quan điều tra

Trước đó, chiều 16/1, Công an Hà Nội đã có bản kết luận điều tra dày 8 trang giấy về vụ việc bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác phi tang nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền vào ngày 18/10/2013. Theo đó, bác sỹ Tường không bị tội giết người mà bị truy tố về 2 tội danh: "Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" và "xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt".

Công an Hà Nội đã gửi hồ sơ sang bên Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đề nghị truy tố bị can Nguyễn Mạnh Tường với mức án cao nhất là 22 năm tù, Đào Duy Khánh là 8 năm.

Vụ Cát Tường: Đường ném xác mới từ lời khai bảo vệ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nha-bac-sy-cat-tuong-hoan-tra-50-trieu-tien-nang-nguc-2364708/