Nhà 70 tuổi ở Sài Gòn đẹp lạ thường sau cải tạo

Bằng việc dựng khung thép, tường kính lớn bên ngoài, ngôi nhà 2 tầng ở TP HCM trở nên hiện đại, gần gũi thiên nhiên hơn dù không cần xây mới.

Ngôi nhà 2 tầng House D được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1940 tại TP HCM. Nhà xây bằng gạch và đến nay đã hơn 70 tuổi.

Mong muốn mở rộng không gian sống và giữ nguyên căn nhà cũ, kiến trúc sư chọn phương án xây thêm một hệ khung thép 4 tầng, tường kính xung quanh ngôi nhà.

Để tạo ra các khoảng trống, kiến trúc sư xây thêm một mái nhà ở phía trên sân trước với hình cong cực lớn.

Giếng trời chạy dọc theo bức tường phía trước của ngôi nhà cũ.

Các khoảng trống được trồng rất nhiều cây xanh, giúp không khí trong lành hơn.

Hồ bơi lớn đặt giữa nhà, được bao quanh bởi rất nhiều viên đá nhỏ. Bức tường đục lỗ xếp chồng lên nhau lạ mắt.

Phía trước hiên nhà đầy nắng và gió trời.

Ngôi nhà được cải tạo từ năm 2003.

Bên trong ngôi nhà cũ được sơn lại tường trắng cho đồng nhất với khung thép bên ngoài.

Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và hiện đại.

Khoảng không tuyệt vời giúp con người gần gũi với thiên nhiên.

Không gian mở giúp tận dụng tối đa sự tươi mát, thoáng đãng của môi trường. Nguồn ảnh: Archdaily.

Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/nha-70-tuoi-o-sai-gon-dep-la-thuong-sau-cai-tao-931664.html