Nguyễn Tuấn Anh và sự trở lại chưa hoàn hảo

Tiền vệ HAGL chưa thực sự tỏa sáng đúng với sự trông đợi của giới chuyên môn và công chúng dành cho anh ở SEA Games 29. Lịch sử chấn thương dai dẳng khiến sự nghiệp thi đấu của Tuấn Anh gặp nhiều trắc trở.

Nguyễn Tuấn Anh (phải) chưa tỏa sáng ở SEA Games 29.

Sau AFF Cup 2016, Tuấn Anh phải nghỉ dài hạn để chữa trị chấn thương. CLB HAGL không tiếc tiền gửi anh đi khắp nơi để chữa trị. Tiền vệ quê Thái Bình chỉ trở lại ở đầu lượt về V-League 2017, nhưng chưa đạt phong độ cao nhất.

Anh sau đó được HLV Hữu Thắng triệu tập vào đội tuyển U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 29. Cùng với Lương Xuân Trường, Tuấn Anh được chờ đợi sẽ hợp cùng đồng đội cũ ở HAGL tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh qua 2 lượt trận đầu tiên của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 chưa thực sự nổi bật.

Ở trận ra quân với Timor Leste hôm 15/8, Tuấn Anh ra sân trong đội hình chính. Anh chỉ chơi ở mức độ tròn vai, trước khi rời sân từ phút 76 để nhường chỗ cho Đông Triều. Dấu ấn đậm nhất anh để lại ở trận đấu này là pha dứt điểm ở khoảng cách ngoài 20m trước vòng cấm, đưa bóng trúng cột dọc khung thành Timor Leste.

Tới trận đấu với Campuchia hôm 17/8, tiền vệ HAGL được HLV Nguyễn Hữu Thắng cất trên băng ghế dự bị, và chỉ được tung vào sân từ phút 72, thay Duy Mạnh. Thời điểm này, U22 Việt Nam đang dẫn trước Campuchia 2-0, đã gần như chắc thắng.

Qua hai lượt trận, Công Phượng là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong số những cầu thủ HAGL góp mặt ở tuyển U22 Việt Nam. Dù có nhiều cách đánh giá khác nhau về lối chơi, nhưng Công Phượng vẫn biết cách tỏa sáng theo đúng phong cách của mình. Lương Xuân Trường, Văn Toàn lần lượt được nhắc tới phía sau. Trong khi đó, vai trò của Tuấn Anh dường như đang trở nên mờ nhạt hơn.

Khi cần tăng sự vững chắc cho hàng tiền vệ, nâng cao khả năng phòng ngự từ xa, HLV Hữu Thắng sẽ chọn Duy Mạnh đá cặp tiền vệ với Lương Xuân Trường. Tuấn Anh trở thành phương án dự bị. Thể lực hạn chế, tiền sử chấn thương đầu gối đã ảnh hưởng nhiều tới phong độ của tiền vệ HAGL.

Anh có lẽ là trường hợp đáng tiếc nhất ở đội tuyển U22 hiện nay, khi lịch sử chấn thương trở thành rào cản cho sự tỏa sáng. Sở hữu những phẩm chất bất kỳ tiền vệ tấn công nào cũng mong muốn, từ kỹ thuật, khả năng điều tiết bóng, kiến tạo tới dứt điểm từ xa, anh được đánh giá có lối chơi hào hoa nhất nhì bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Chiều nay, Lương Xuân Trường phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt. Đây sẽ là cơ hội để Tuấn Anh thể hiện ở vị trí tiền vệ trung tâm, trước đối thủ không quá mạnh như Philippines.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/nguyen-tuan-anh-va-su-tro-lai-chua-hoan-hao-1179083.tpo