Nguyên phó chủ tịch xã lừa cả bạn thân?

Theo tố cáo, dù là bạn thân với nhau nhưng một nguyên phó chủ tịch UBND xã vẫn nhận tiền hứa chạy việc cho con bạn rồi chiếm đoạt.

Ngày 17-10, ông Nguyễn Thượng Hải, Bí thư Huyện ủy Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã chuyển đơn của ông Lý Phúc Quang (SN 1971, ngụ xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) tố cáo ông Mai Hiền (SN 1976, nguyên phó chủ tịch UBND xã Cư Suê) về việc ông Hiền nhận 150 triệu đồng tiền "chạy việc" cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. "Cơ quan công an đang bắt tạm giam ông Hiền để điều tra về hành vi lừa chạy việc trước đó", ông Hải cho biết thêm.

Ông Mai Hiền nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh B.N

Theo đơn tố cáo của ông Quang, ngày 15-9-2015, ông Quang gặp ông Hiền để nhờ xin việc cho con trai mới ra trường. Lúc đó, ông Hiền khẳng định có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo huyện Cư M’gar và tỉnh Đắk Lắk nên khả năng xin việc cho con ông Quang vào làm địa chính tại huyện. Sau một thời gian nhận 150 triệu đồng nhưng không thấy xin được việc thì ông Quang đến đòi lại tiền nhưng ông Hiền tìm mọi cách né tránh. "Hiền là bạn tôi từ hồi cấp 1. Thường xuyên gặp nhau uống cà phê, ăn nhậu chung. Lúc còn đi học, Hiền là người thông minh, lanh lợi, sau này lại làm phó chủ tịch xã nên tôi tin tưởng đưa 150 triệu đồng cho ông ấy xin việc cho con mình. Thế nhưng, không ai ngờ được tôi bị bạn thân lừa gạt", ông Quang chia sẻ.

Ngày 25-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar đã bắt tạm giam ông Hiền để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Lê Ngọc Nhâm (ngụ huyện Cư M’gar). Theo đơn tố cáo của ông Nhâm, ông Hiền hứa "chạy việc" cho con gái ông Nhâm với số tiền 100 triệu đồng, nhận trước 50 triệu đồng. Ông Hiền có viết giấy nhận tiền và ông Nhâm quay lại clip giao nhận tiền. Trước khi bị bắt, ông Hiền đã bị cách chức.

C.Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nguyen-pho-chu-tich-xa-lua-ca-ban-than-20171017164649896.htm