Nguyễn Phan Quế Mai giải Nhất thi thơ về Hà Nội

Dân Việt - Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai vinh dự giành giải Nhất cuộc thi “Thơ về Hà Nội” do báo Văn nghệ và Đài PTTH Hà Nội tổ chức với chùm ba bài “Hà Nội”, “Những ngôi sao hình quang gánh”, “Ta phố”.

Cuộc thi “Thơ về Hà Nội” do báo Văn nghệ và Đài PTTH Hà Nội tổ chức từ 2008 đến nay đã nhận được 20.000 bài thơ của 2.500 tác giả mọi miền tổ quốc và đồng bào ta ở nước ngoài. BTC đánh giá: Hà Nội được mở ra với nhiều góc cạnh khác nhau, nhiều chiều kích cảm xúc khác nhau. Đồng chí Phạm Quang Nghị trao giải Nhất cho nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai Tất cả nhằm dựng lên hình ảnh một Hà Nội của quá khứ, hiện tại và tương lai, thể hiện một Hà Nội hòa hoa, thanh lịch dẫu trong đạn bom hay những lúc khó khăn nhất. 210 bài thơ hay nhất đã được BGK lựa chọn, cùng với một số tác phẩm của các nhà thơ có tên tuổi tổ chức cuộc thi đã được đưa vào tập sách “Thơ về Hà Nội” vừa được NXB Hội nhà văn ấn hành. Cuốn sách đã được giới thiệu tối qua 15-10 trong cuộc tổng kết, trao giải cuộc thi, diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ, được truyền trực tiếp trên sóng truyền hình Hà Nội. Cũng trong tối hôm qua, các tác giả dành giải cao của cuộc thi đã được tôn vinh trang trọng. Có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 7 giải Ba, 12 giải Tư và 1 tặng thưởng cho tác giả là người nước ngoài. Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai vinh dự giành giải Nhất với chùm ba bài “Hà Nội”, “Những ngôi sao hình quang gánh”, “Ta phố”. Đây là thành quả đáng kể thứ hai của chị trong năm nay. Thời gian qua, tập thơ “Cởi gió” của chị đã nhận giải thưởng thơ của Hội nhà văn Hà Nội. Quang Hưng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/17775p1c30/nguyen-phan-que-mai-giai-nhat-thi-tho-ve-ha-noi.htm