Nguyên nhân khiến gần 200 tấn cá chết thối, nổi trắng hồ Sông Mây, Đồng Nai

Chiều nay (30/4), lực lượng chức năng huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tích cực xử lý gần 200 tấn cá chết nổi trắng hồ Sông Mây.

Theo thông tin ban đầu, số lượng cá chết trên hồ Sông Mây (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) gồm nhiều loại như cá mè, trôi, trăm, cá da trơn…Trước đó, người dân khu vực này phát hiện mùi cá chết hôi thối nồng nặc, kết hợp thời tiết nắng nóng khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng.

Cá chết trắng ở hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom (Ảnh: CTV)

Hiện có 53 các cán bộ, chiến sỹ Đội nuôi trồng thủy sản Sông Mây liên tục vớt cá, xử lý hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nắng nóng kéo dài, nước hồ cạn trơ đáy khiến cá chết. Diện tích mặt nước giảm từ 196 ha xuống còn khoảng 2 ha, mực nước nơi sâu nhất chỉ khoảng 1m.

Việc nuôi trồng thủy sản trên hồ Sông Mây được thực hiện theo hợp đồng giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai với Công ty Trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đồng Nai. Số cá chết là lượng cá còn tồn lại từ năm 2023.

Từ tháng 1/2024, Công ty Trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đồng Nai bắt đầu cải tạo, sửa chữa hồ Sông Mây nên phải hạ mực nước. Đơn vị thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn trả hiện trạng cho hồ.

Duy Phương/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguyen-nhan-khien-gan-200-tan-ca-chet-thoi-noi-trang-ho-song-may-dong-nai-post1092328.vov