Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh bị phạt tù chung thân

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh (Trung Quốc), ông Vương Mân vừa bị kết án tù chung thân vì tội tham nhũng.

Ông Vương Mân khi bị đưa ra tòa xét xử

Theo phán quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, ông Vương Mân, 67 tuổi, đã bị kết tội nhận hối lộ, biển thủ và xao nhãng nhiệm vụ và bị kết án hôm 4-8, theo tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc.

Từ tháng 8 năm ngoái, ông Vương Mân đã bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc điều tra và khai trừ khỏi đảng.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, ông Vương bị cáo buộc nhận tiền và quà tặng trị giá hơn 146 triệu NDT (22 triệu USD) và lạm dụng quyền lực trong thời gian ông đảm nhiệm chức vụ ở các tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh từ năm 2004-2016.

Ngoài án phạt tù, tất cả tài sản cá nhân của ông Vương cũng bị tịch thu.

Hồi tháng 6 vừa qua, nguyên Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, Vương Bảo An cũng bị phạt tù chung thân sau khi bị kết tội nhận hối lộ số tiền hơn 22 triệu USD trong hơn 2 thập kỷ.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nguyen-bi-thu-tinh-uy-lieu-ninh-bi-phat-tu-chung-than/736972.antd