Nguy hiểm từ dây điện chằng chịt trong khu tập thể cũ

Hiện nay, tình trạng các búi dây điện, dây cáp viễn thông chằng chịt và ngổn ngang đã không còn xa lạ tại các con ngõ nhỏ hay khu tập thể cũ ở Hà Nội. Vấn đề này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người dân, đặc biệt là về vấn đề cháy nổ.

Nhiều năm gần đây, tình trạng các dây cáp thông tin hay dây điện dân dụng được kết nối từ một cột đèn tràn lên các ban công của khu tập thể cũ đang là vấn đề gây nhức nhối đối với người dân Thủ đô. Các thể loại dây cáp, mới có, cũ cũng nhiều, dây đang sử dụng hay đã loại bỏ cũng vẫn nguyên vị trí cứ đan xen bám vào các ban công, biến thành những búi rác trời chằng chịt, làm tối cả một cầu thang khu nhà và một góc đường nội bộ.

Tình trạng các dây cáp thông tin hay dây điện dân dụng được kết nối từ một cột đèn tràn lên các ban công của khu tập thể cũ đang là vấn đề gây nhức nhối đối với người dân Thủ đô

Sự lo lắng, sợ hãi và bất an là tâm trạng chung của nhiều người dân đang sinh sống tại khu tập thể phường Thành Công, quận Ba Đình. Tại đây, nhiều đoạn dây điện đã sà xuống thấp, giăng kín chằng chịt như mạng nhện, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người dân mỗi khi đi ngang qua đây, đồng thời có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao.

Tình trạng dây điện chằng chịt gây mất mỹ quan

Theo lời chia sẻ từ bà Nguyễn Thị Biên, cư dân tại khu tập thể cũ thuộc quận Ba Đình, người dân luôn nơm nớp lo sợ về vấn đề cháy nổ và cũng đã kiến nghị lên chính quyền rồi nhưng vẫn chưa có biện pháp. Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Tân, quận Ba Đình cũng cho biết thêm: "Dây điện trũng xuống có khi đi qua quấn cả vào cổ người dân nên chúng tôi phải tự quấn cho gọn lại."

Tình trạng dây điện, dây cáp viễn thông ngổn ngang, vây kín tại các khu tập thể cũ đã tồn tại trong một khoảng thời gian dài, người dân cũng nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp nào khắc phục. Tình trạng này không chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra chập cháy mà còn làm xấu cảnh quan và môi trường sống tại khu vực.

Nguy cơ chập cháy do các dây điện chằng chịt tại các khu tập thể cũ

Các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần sớm kiểm tra và loại bỏ các dây cũ không còn sử dụng, đồng thời đưa ra các biện pháp thu gọn các dây cáp điện, dây cáp viễn thông để đảm bảo cảnh quan đô thị và an toàn cho người dân tại các khu tập thể cũ.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguy-hiem-tu-day-dien-chang-chit-trong-khu-tap-the-cu-223881.htm