Nguy cơ 'xung đột' trên bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên cho rằng 'xung đột và chiến tranh' trên bán đảo Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian sau khi Thỏa thuận quân sự toàn diện (CMA) bị hủy bỏ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên quan sát vụ phóng vệ tinh Malligyong-1. (Nguồn: Reuters)

Ngày 3/12, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng bình luận của một nhà phân tích quân sự nước này cho rằng “xung đột và chiến tranh” trên bán đảo Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian sau khi Thỏa thuận quân sự toàn diện (CMA) bị hủy bỏ, đồng thời đe dọa rằng Hàn Quốc sẽ “hoàn toàn sụp đổ” nếu tiến hành bất kỳ hành động thù địch nào.

Nhà bình luận Triều Tiên nhận định: “Do những động thái liều lĩnh và thiếu thận trọng nhằm vô hiệu hóa thỏa thuận quân sự liên Triều, kịch bản đối đầu quân sự nghiêm trọng như trước khi thỏa thuận được ký kết lại một lần nữa xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên.

Thỏa thuận năm 2018 là cơ chế tối thiểu và là ranh giới cuối cùng giúp ngăn chặn xung đột quân sự ngẫu nhiên trong khu vực dọc giới tuyến quân sự. Vì thế, xung đột và chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian, không còn là nguy cơ như trước đây”.

Ngoài ra, việc Triều Tiên phóng vệ tinh quân sự cũng được nhà bình luận Triều Tiên cho là “quyền hợp pháp và đúng đắn của một quốc gia có chủ quyền” và việc Hàn Quốc đình chỉ thỏa thuận quân sự để đáp lại vụ phóng là “hành động vô nghĩa”. Theo đó, nếu vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên cấu thành hành vi vi phạm CMA, việc Hàn Quốc phóng vệ tinh do thám quân sự do nước này tự phát triển hôm 1/12 cũng không có gì khác.

Tháng trước, Triều Tiên tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận sau khi Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận này để phản đối việc Triều Tiên phóng thành công vệ tinh do thám quân sự. Kể từ đó, Bình Nhưỡng đã tái bố trí các trạm gác và súng hạng nặng dọc biên giới chung.

Nhất Phong

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguy-co-xung-dot-tren-ban-dao-trieu-tien-252469.html