Nguy cơ với thế giới khi Mỹ rút khỏi START-3

Việc Mỹ không mặn mà cùng với Nga gia hạn START-3 khiến xuất hiện những đồn đoán về việc Washington rút khỏi hiệp ước này.

Phát biểu trước truyền thông quốc tế ngày 20/10, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Ulianov cho biết, Moskva không phản đối việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3).

Tuy nhiên, Mỹ lại tỏ ra không mặn mà với vấn đề này. Vì vậy, đã xuất hiện thông tin về việc Washington muốn rút khỏi START-3. Và dù chưa có tuyên bố nào được đưa ra nhưng chừng ấy cũng đủ khiến cộng đồng quốc tế lo lắng và đặt cả thế giới vào vòng nguy hiểm nếu chuyện Mỹ rút khỏi START-3 thành sự thật.

Kho bom hạt nhân của Mỹ.

Ông Alexei Georgievich Arbatov, nhà chính trị, khoa học là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Nga nhấn mạnh rằng, thế giới đang phụ thuộc vào kho vũ khí hạt nhân ở một số quốc gia. Vì vậy, nếu không đạt được thỏa thuận chung về vấn đề này khi chiến tranh hạt nhân nổ ra cả thế giới sẽ bị hủy diệt.

Các thỏa thuận về việc cắt giảm các loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn được ký kết giữa Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Sergeyevich Gorbachyov diễn ra năm 1987.

Thỏa thuận ban đầu nhằm mục đích kiểm soát hệ thống vũ khí hạt nhân vì lo ngại các hành động sau khi cuộc khủng hoàng tên lửa Cuba (Khủng hoảng tháng 10 tại Cuba diễn ra giữa Liên Xô, Cuba với Hoa Kỳ) và do cuộc Chiến tranh lạnh kéo dài.

Nếu Nga rút khỏi thỏa thuận này, người Mỹ sẽ trả đũa và đơn phương rút khỏi hiệp ước về việc cắt giảm và hạn chế vũ khí chiến lược (START-3). Tổng thống Obama và Medvedev đã ký lại vào năm 2010 nhưng đối với Tổng thống mới Donald Trump dường như muốn từ bỏ thỏa thuận này.

Theo ông Arbatov, nếu các thỏa thuận nghiêm cấm phát triển và thử nghiệm vũ khí hạt nhân không được thực hiện sẻ đẩy thế giới vào tình trạng hỗn loạn. Ông lấy ví dụ rằng, nhờ các thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân, các cường quốc hạt nhân trong đó có Nga và Mỹ không được sở hữu quá 1550 đầu đạn hạt nhân, tên lửa liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và các máy bay ném bom hạng nặng không quá 700 đơn vị.

Hiện tại Mỹ liên tục cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận về việc cắt giảm các tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Trong khi đó, Nga cũng cáo buộc và lên án Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ ở châu Âu và các khu vực trên thế giới.

Sự xuất hiện của Donald Trump với hy vọng sẽ cải thiện mối quan hệ với Nga, tuy nhiên đến lúc này dường như những chính sách của ông đang muốn chống lại Nga. Ông Arbatov nhấn mạnh rằng, nếu như Cựu Tổng thống Obama luôn đề nghị ký kết các thỏa thuận mới với Nga thì giờ đây diễn biến trong Nhà Trắng của ông Trump đã thay đổi.

Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu một kế hoạch đầy tham vọng nhằm đưa nước Mỹ trở nên vĩ đại bằng việc đại hóa các loại vũ khí chiến lược và chiến thuật cũng như hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Theo chuyên gia này, sự "vô nguyên tắc" của ông Trump khiến các chức trách Nga không hiểu điều Mỹ đang thực hiện. Nước Mỹ của ông Trump "manh động" và sẵn sàng dùng quân sự để giải quyết vấn đề.

Ví dụ, cuộc tấn công vào căn cứ không quân Syria khi không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy quân đội Syria sử dụng, hay điều 3 tàu sân bay tới bao vây Triều Tiên khiến tình hình nóng lên.

Vì những hành động này của Mỹ, phía Nga chắc chắn sẽ đáp trả và cuộc chạy đua và đối đầu của hai cường quốc hàng đầu thế giới sẽ tiếp tục và ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình trên thế giới. Và kho vũ khí hạt nhân của họ sẽ được tăng cường. Thế giới đứng trước nguy cơ bị hủy hoại nếu xung đột giữa những cường quốc này xảy ra.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/nguy-co-voi-the-gioi-khi-my-rut-khoi-start-3-3345507/