Nguy cơ tái nhiễm với các biến thể phụ của Omicron hiện tại

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Worcester, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

* Mỹ: Gần 1/5 người trưởng thành vẫn mắc hội chứng COVID kéo dài

Những người bị nhiễm phiên bản đầu tiên của biến thể Omicron, được xác định ở Nam Phi vào tháng 11/2021, có thể vẫn bị tái nhiễm với các biến thể phụ của biến thể Omicron sau này ngay cả khi họ đã được tiêm chủng.

Theo nhóm nghiên cứu, những bệnh nhân đã được tiêm chủng và bị lây nhiễm đột phá bởi biến thể Omicron BA.1 đã có được các kháng thể chống lại biến thể này và virus SARS-CoV-2 ban đầu, nhưng các biến thể phụ khác của Omicron đang lưu hành mang các đột biến có thể giúp chúng lẩn tránh các kháng thể đó.

Tại Mỹ, hiện nay đa số các ca bệnh COVID-19 là do Omicron BA.2.12.1 ; trong khi Omicron BA.5 và BA.4 chiếm hơn 21% số ca mới mắc ở Mỹ. Omicron BA.4 và BA.5 chứa các đột biến không được tìm thấy trong phiên bản Omicron BA.1 và Omicron BA.2 trước đó.

Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, các biến thể phụ mới của Omiron có thể lẩn tránh các kháng thể trung hòa do nhiễm SARS-CoV-2 và tiêm chủng trước đó. Tuy nhiên, các loại thuốc kháng thể đơn dòng Bebtelovimab của Eli Lilly và cilgavimab của AstraZeneca vẫn có thể vô hiệu hóa tác động của BA.2.12.1 và BA.4/BA.5.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, các mũi vắc xin tăng cường sản xuất dựa trên biến thể Omicron BA.1 có thể không mang lại khả năng bảo vệ phổ rộng đối với tất cả các phiên bản của biến thể Omicron. Bên cạnh đó, nghiên cứu trước đây cũng gợi ý rằng những người chưa được tiêm chủng nếu nhiễm biến thể Omicron sẽ không có khả năng tạo đủ đáp ứng miễn dịch để chống lại các biến thể khác của SARS-CoV-2.

Tiến sĩ Onyema Ogbuagu, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Trường đại học y Yale ở New Haven, Connecticut (Mỹ), người không thuộc nhóm nghiên cứu, cho biết: "Mặc dù có thể có một số lợi ích khi triển khai vắc xin đặc hiệu với biến thể Omicron, nhưng nó chỉ mang lại lợi ích nhỏ so với việc duy trì tiêm chủng và các mũi vắc xin tăng cường hiện có. Do vậy, cho dù biến thể mới có thể lẩn tránh hệ miễn dịch nhưng vắc xin hiện tại vẫn có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc COVID-19 trầm trọng".

"Nếu bạn đến hạn tiêm vắc xin nhắc lại, hãy đi tiêm. Qua trải nghiệm lâm sàng, chúng tôi nhận thấy điều quan trọng nhất là phải luôn cập nhật việc tiêm vắc xin để duy trì nồng độ cao kháng thể chống COVID-19 lưu hành trong máu".

* Giới chức y tế Mỹ ngày 22/6 cho biết gần 1/5 người Mỹ trưởng thành từng bị mắc COVID-19 hiện vẫn có các triệu chứng của COVID kéo dài. Theo Cục Điều tra dân số và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), cứ 13 người trưởng thành ở Mỹ thì có 1 người có các triệu chứng của COVID kéo dài tồn tại trong thời gian từ 3 tháng trở lên sau lần đầu tiên mắc bệnh.

Các triệu chứng COVID kéo dài bao gồm mệt mỏi, tim đập nhanh, khó thở, khó nhận thức, đau thần kinh mãn tính, xuất hiện những dấu hiệu bất thường về giác quan và yếu cơ.

Những triệu chứng này có thể khiến cho cơ thể người bị suy nhược và kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng sau khi phục hồi từ lần mắc bệnh đầu tiên.

Phân tích của CDC cho thấy nguy cơ bị COVID kéo dài ở những người trẻ tuổi cao hơn so với ở những người cao tuổi. Phụ nữ cũng có nguy cơ bị mắc chứng bệnh này cao hơn so với nam giới với 9,4% phụ nữ trưởng thành ở Mỹ có các triệu chứng của COVID kéo dài so với 5,5% ở nam giới.

Tính theo từng bang ở Mỹ, cũng có sự khác biệt về tỉ lệ mắc hội chứng COVID kéo dài với Kentucky và Alabama là 2 bang có tỉ lệ người trưởng thành bị mắc bệnh cao nhất, trong khi Hawaii, Maryland và Virginia là những bang có tỉ lệ người mắc hội chứng này thấp nhất.

T.LÊ (tổng hợp từ Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/280013/nguy-co-tai-nhiem-voi-cac-bien-the-phu-cua-omicron-hien-tai.html