Nguy cơ mất an toàn phòng cháy tại các chợ dân sinh thành phố Vinh

Những khu chợ dân sinh đều có đặc điểm chung là hàng hóa trưng bày lộn xộn, che chắn lối đi, cơi nới bạt, hệ thống điện xuống cấp, các hạng mục về phòng cháy đều không đảm bảo... nguy cơ cháy nổ hiện hữu trong mùa nắng nóng.

Theo ghi nhận của phóng viên, đầu tháng 5/2023, các khu chợ trên địa bàn TP.Vinh đều chưa đảm bảo các biện pháp an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Tại chợ Vinh, khu chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An, nhiều tiểu thương không để hàng hóa trong ki-ốt mà lại trải kín các hành lang, khiến lối đi bị thu hẹp, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, thoát nạn khi xảy ra sự cố. Ảnh: N.C

Hộp đựng thiết bị PCCC nhiều nơi bị các loại hàng hóa bịt kín. Ảnh: N.C

Thậm chí hộp đựng bình cứu hỏa cũng bị tiểu thương biến thành nơi treo quần áo. Đại diện Ban Quản lý chợ Vinh cho biết: Lực lượng chức năng đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương chấp hành nghiêm các quy định PCCC, tuy nhiên, một số hộ thiếu ý thức vẫn vi phạm. Ảnh: N.C

Tại đình chính và đình phía Đông chợ Vinh, các tiểu thương ngang nhiên căng nhiều lớp bạt, vừa gây mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy lan rộng, vì đây là vật liệu dễ cháy. Ảnh: N.C

Lối đi từ đình phía Đông chợ Vinh lên đình chính cũng bị bịt kín bởi các đồ gia dụng, thiết bị... Ảnh: N.C

Không chỉ tại chợ Vinh, các khu chợ trên địa bàn TP.Vinh cũng trong tình trạng tương tự. Tại chợ Quán Lau, sau gần 30 năm đi vào hoạt động, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, hệ thống điện cung cấp tại chợ bị gỉ sét, hư hỏng, nguy cơ chập điện cao. Đến nay, việc xây dựng chợ Quán Lau mới vẫn chưa được triển khai, do đó, tiểu thương rất lo lắng về nguy cơ cháy nổ tại khu chợ lâu năm này. Ảnh: N.C

Tại chợ Ga Vinh, hình ảnh tiểu thương cơi nới, căng bạt từ ki-ốt này sang ki-ốt khác không phải là điều hiếm gặp, vừa tạo nên sự nhếch nhác vừa làm tăng nguy cơ cháy. Ảnh: N.C

Hàng mã là mặt hàng rất dễ cháy, lây lan nhanh, tuy nhiên, tiểu thương không đặt trong ki-ốt mà lại treo lơ lửng, mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: N.C

Những năm qua, tại các khu chợ trên địa bàn Nghệ An như chợ Vinh, chợ Hưng Dũng...đã từng xảy ra các vụ cháy, gây thiệt hại không nhỏ đến tài sản của tiểu thương. Do đó, công tác PCCC tại chợ dân sinh cần được chú trọng, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Trong ảnh: Cháy ki-ốt phía sau chợ Vinh cuối năm 2018 khiến tiểu thương thiệt hại 6 tỷ đồng. Ảnh: N.C

Nguyên Châu

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nguy-co-mat-an-toan-phong-chay-tai-cac-cho-dan-sinh-thanh-pho-vinh-post269169.html