Nguy cơ lũ chồng lũ ở Hà Tĩnh

Cơn mưa lớn kéo dài trong hai ngày 30 và 31/10 trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra tình trạng nước ngập sâu tại một số xã ở huyện Hương Khê và Kỳ Anh. Nguy cơ lũ chồng lũ xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh rất cao khi lượng mưa đo được tại huyện Kỳ Anh lên tới 453 mm.

Tại huyện Hương Khê, nước lũ dâng cao làm cô lập nhiều xã

Tại huyện Hương Khê, sáng 31/10, một số xã như Phương Mỹ, Phương Điền bị nước lũ cô lập. Rất may trong ngày 31/10, do lượng mưa bắt đầu giảm nên nước lũ chững lại và rút dần.

Tại huyện Kỳ Anh, nước lũ dâng cao làm ách tắc QL 1A đoạn qua xã Kỳ Thư và Kỳ Văn. Nhiều xã Kỳ Văn, Kỳ Thư, Kỳ Châu… nước lũ dâng cao gần 1 mét. Mưa lũ làm hơn 20 nghìn học sinh trên địa bàn Kỳ Anh phải nghỉ học.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 31/10 đến 01/11, mưa lớn tiếp tục sẽ xảy ra trên diện rộng, lũ các sông tiếp tục lên. Trong khi đó, trên địa bàn vừa trải qua một đợt mưa lũ lớn từ ngày 14-16/10 gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

Hiện nay các hồ đập trên địa bàn đã tích đầy nước, nếu không có giải pháp điều tiết xả lũ phù hợp thì nguy cơ mất an toàn cho công trình và ảnh hưởng đến dân sinh rất lớn.

Hôm qua, nhà máy thủy điện Hố Hô tại Hương Khê bắt đầu xả lũ tránh tình trạng lũ lớn phải xả với lưu lượng lớn như trong cơn lũ vừa qua.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có công điện gửi các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh chủ động ứng phó với tình trạng mưa lũ đang xảy ra trên địa bàn.

Minh Thùy

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguy-co-lu-chong-lu-o-ha-tinh-1068325.tpo