Nguy cơ khủng hoảng nợ của Mỹ được đẩy lùi

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật gia hạn quyền vay mượn của Bộ Tài chính Mỹ đến ngày 15/03/2015 với tỷ lệ 55 phiếu thuận và 43 phiếu chống.

* Hạ viện Mỹ bỏ phiếu hoãn áp dụng trần nợ đến tháng 3/2015

Dự luật này sẽ cho phép Bộ Tài chính vay mượn bình thường thêm 13 tháng, đẩy lùi nguy cơ khủng hoảng nợ đến qua cuộc bầu cử tháng 11 và cho Quốc hội thời gian tìm ra cách giải quyết vấn đề này.

Được biết, dự luật này không đi kèm với bất kỳ điều kiện hoặc chỉnh sửa nào như mong muốn ban đầu của các nghị sỹ Đảng Cộng hòa.

Bước tiếp theo, dự luật sẽ được đệ trình lên Tổng thống Barack Obama để ký thông qua.

Số liệu được Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm thứ Tư là chứng cứ mới nhất cho thấy bức tranh tài chính tươi sáng. Tính đến thời điểm hiện tại, thâm hụt ngân sách trong năm tài khóa 2014 của Chính phủ Mỹ giảm 37% so cùng kỳ năm ngoái.

Hôm thứ Ba, Hạ viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật trên với tỷ lệ 221 phiếu thuận và 201 phiếu chống.

Phước Phạm (Theo Marketwatch)

Công Lý

Nguồn VietStock: http://vietstock.vn/2014/02/nguy-co-khung-hoang-no-cua-my-duoc-day-lui-772-331655.htm