NGƯT Trần Thị Ngọc Hồi 'theo nghề vì muốn được gần đám trẻ mỗi ngày'

Gần 30 năm cô giáo Trần Thị Ngọc Hồi tâm huyết với nghề 'gõ đầu trẻ' chỉ với một suy nghĩ giản đơn: 'Tôi luôn muốn được gần đám trẻ mỗi ngày!'.

Chân dung cô giáo Trần Thị Ngọc Hồi.

Vui khi đám trẻ phát triển mỗi ngày...

Sau gần 30 năm đứng trên bục giảng, mới đây cô Trần Thị Ngọc Hồi giáo viên Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ (Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) vừa vinh dự cùng 42 cá nhân tiêu biểu khác ở tỉnh Điện Biên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú trong năm 2023. Đây là phần thưởng cao quý để ghi nhận và tôn vinh tài năng, công lao, những cống hiến của cô đối với sự nghiệp giáo dục.

“Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú là niềm mơ ước của nhiều người trong ngành giáo dục. Tôi rất vinh dự và tự hào được trao tặng danh hiệu cao quý này. Bản thân tôi thầm hứa phải cố gắng hơn nữa. Đây là sự ghi nhận đối với cá nhân nhưng có sự đóng góp của tập thể vì đã tạo điều kiện cho tôi được phấn đấu hết mình”, cô Hồi xúc động chia sẻ.

Cô Trần Thị Ngọc Hồi chụp ảnh lưu niệm trong ngày sách và văn hóa đọc.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ngay từ khi còn nhỏ, cô Trần Thị Ngọc Hồi đã mơ ước được trở thành một nhà giáo. Quyết tâm biến ước mơ trở thành sự thật, học xong THPT, nữ sinh Trần Thị Ngọc Hồi đã theo học tại trường Trung học Sư phạm Cấp I Lai Châu (nay là Cao đẳng Sư phạm Điện Biên).

Theo chia sẻ, có nhiều lý do để cô Hồi chọn nghề giáo. Thứ nhất là bởi cô sinh ra trong gia đình gia giáo, có cả bố và mẹ từng là giáo viên. Bởi thế, ngay từ khi còn nhỏ, cô được cha chia sẻ về nghề giáo đã khiến cô đã nảy sinh lòng yêu thích từ lúc nào không hay.

"Lý do thứ hai tôi chọn nghề giáo là bởi vì tôi muốn luôn được gần trẻ, chứng kiến các con trưởng thành mỗi ngày. Thực sự hạnh phúc khi hàng ngày đến trường được nhìn thấy ánh mắt trẻ thơ trìu mến, được nghe những chia sẻ giản đơn, ngây ngô mà rất đỗi yêu thương”, cô Hồi bộc bạch.

Cô Trần Thị Ngọc Hồi (trên cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp nhân dịp vinh danh các Nhà giáo ưu tú của tỉnh Điện Biên năm 2023.

Năm 1996, cô Hồi tốt nghiệp và được phân công về công tác tại Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ rồi gắn bó với trường từ đó đến nay. Trong những năm đầu, dù điều kiện còn nhiều khó khăn song cô giáo Trần Thị Ngọc Hồi vẫn ngày ngày miệt mài với từng trang giáo án, say sưa với từng giờ giảng. Cô đã tự mày mò nghĩ ra nhiều phương pháp học tập mới trực quan hơn để truyền đạt kiến thức cho học sinh.

Lần đầu đứng trên bục giảng, cô Hồi cũng gặp phải không ít khó khăn. Cô kể: “Thời gian đầu mới đứng trên bục giảng tôi rất bỡ ngỡ, phải học hỏi chuyên môn nghiệp vụ và gặp nhiều tình huống khó xử.

Trong đầu mang nặng nhiều nỗi lo, kiến thức hiện tại có đủ chắc để khi học sinh hỏi, bản thân có thể trả lời được tốt hay không? Thầy cô giáo trong trường có thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ không? Các em học sinh có gần gũi, dễ tiếp xúc hay không… Nhưng với sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của đồng nghiệp đi trước đã giúp tôi vượt qua mọi lo âu, vững tin đứng trên bục giảng”.

Một tiết dạy của cô Trần Thị Ngọc Hồi.

Không ngừng đổi mới...

Ngoài những giờ dạy trên lớp, ở nhà cô Hồi luôn tự mày mò, tìm đọc tài liệu để làm mới bài giảng mỗi ngày. Không dừng lại ở đó, năm 2018 - 2020, cô đăng ký theo học tại trường Đại học Tây Bắc, chuyên ngành Tiểu học để hoàn thiện bản thân. Năm 2020, tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc.

Gần 30 năm giảng dạy, cô Hồi đã có hơn 10 sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy, được Hội đồng khoa học thành phố Điện Biên Phủ nghiệm thu, đánh giá và ghi nhận.

Cô Hồi cho biết, tất cả những sáng kiến đó được cho ứng dụng hiệu quả tại trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ cũng như các trường học trên địa bàn Tp. Điện Biên Phủ. Tiêu biểu là sáng kiến “Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp”.

Đây là sáng kiến được cô ứng dụng ngay tại lớp mình giảng dạy. Kết quả cho thấy các em đã xây dựng được tập thể lớp có nền nếp tốt, đặc biệt là nền nếp học tập. Song song với việc xây dựng nền nếp là công tác giáo dục toàn diện của lớp đều đạt kết quả cao.

Hàng năm, 100% học sinh tại lớp do cô chủ nhiệm đều hoàn thành tốt chương trình học. Học sinh của cô tham gia vào mỗi cuộc thi ở các cấp đều đạt kết quả cao nhất. Các hoạt động đóng góp, phong trào lớp đều tham gia vượt mức, đúng thời gian quy định.

Cô Trần Thị Ngọc Hồi cùng đồng nghiệp chụp ảnh lưu niệm trong ngày được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Chia sẻ về phương pháp giáo dục của mình, cô Hồi cho biết: “Tôi luôn quan niệm trong giảng dạy quan trọng nhất không chỉ là dạy các em kiến thức ở trong sách giáo khoa hay những giáo án soạn sẵn. Mà hơn thế nữa, phải biết đổi mới, áp dụng linh hoạt những kiến thức đó để truyền tải tri thức đến các em một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất. Đặc biệt là học sinh ở lứa tuổi tiểu học”.

Cô Lê Thị Nga, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ nhận định: “Cô Trần Thị Ngọc Hồi là một trong những giáo viên tận tâm, trách nhiệm với nghề giáo. Cô luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, ứng dụng sáng tạo, linh hoạt các sáng kiến của mình vào giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục”.

Bằng những nỗ lực của bản thân trong suốt bao năm qua, cô Trần Thị Ngọc Hồi đã được đồng nghiệp và các cấp quản lý tin tưởng; được đông đảo phụ huynh tin yêu. Trong nhiều năm trở lại đây, cô đã 10 lần liên tiếp được công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 2 lần liên tiếp đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 7 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được UBND tỉnh Điện Biên trao tặng Bằng khen.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ của cá nhân cô giáo Trần Thị Ngọc Hồi nói riêng và tập thể sư phạm tại đây nói chung, trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ nhiều năm liên tiếp giữ vững vai trò là "cánh chim đầu đàn" trong phong trào giáo dục tiểu học ở thành phố Điện Biên Phủ cũng như tỉnh Điện Biên.

Minh Đức.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ngut-tran-thi-ngoc-hoi-theo-nghe-vi-muon-duoc-gan-dam-tre-moi-ngay-post679378.html