Nguồn hỗ trợ khuyến công tiếp sức cho các cơ sở sản xuất đẩy mạnh phát triển

BHG - Năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công thương (TTKH – XTCT) không những hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà còn thực hiện tốt vai trò cầu nối hỗ trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất có thêm điều kiện mua sắm trang thiết bị hiện đại từ đề án khuyến công. Qua đó, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Anh Cao Văn Sáng, Giám đốc Công ty TNHH MTV An Phát công nghệ xanh giới thiệu máy sấy mùn cưa mới được đầu tư.

Điểm nhấn trong năm là việc TTKC – XTCT đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố khảo sát nghiệm thu nhiều đề án khuyến công để hỗ trợ nguồn vốn mua sắm các trang thiết bị, như: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, chế biến chè Shan tuyết chất lượng cao; sản xuất các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và hàng lưu niệm phục vụ du lịch; sản xuất, chế biến chè giải độc gan; sản xuất sản phẩm công nghiệp phục vụ tiêu dùng; sản xuất và chế biến trà matcha; sản xuất và chế biến chè Phổ Nhĩ; ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến nông sản; ứng dụng máy móc tiên tiến chế biến các sản phẩm từ gỗ rừng… với tổng kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ đồng. Việc hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ mới vào sản xuất giúp nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa đẩy mạnh hiện đại hóa thiết bị theo hướng hiện đại, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Anh Cao Văn Sáng, Giám đốc Công ty TNHH MTV An Phát công nghệ xanh, xã Vĩ Thượng (Quang Bình), chia sẻ: Năm 2022 để nâng cao năng lực sản xuất tôi đã đầu tư mua máy sấy mùn cưa Lam Anh TECH JSC Model MS08, công suất 2 tấn/1 giờ, xuất sứ tại Việt Nam, máy mới 100% để sấy sản xuất viên gỗ nén với tổng chi phí 1,1 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn khuyến công của tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng. Từ khi đầu tư máy sấy với công suất lớn làm tăng giá trị nguyên liệu qua sản xuất, đáp ứng được nhu cầu thị yếu của thị trường. Bình quân mỗi tháng công ty sản xuất được khoảng 700 tấn gỗ viên nén xuất khẩu sang hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản; tạo công ăn việc làm cho trên 20 lao động địa phương với thu nhập trung bình từ 7 – 9 triệu đồng/người.

Phó Giám đốc TTKC – XTCT tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hải, cho biết: Các đề án khuyến công được triển khai thực hiện đã phát huy lợi thế của từng vùng, phù hợp với chiến lược phát triển của từng địa phương; các cơ sở được hỗ trợ có những chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào hoạt động sản xuất, hình thành chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; kết nối cung – cầu giữa các cơ sở, tối ưu hóa quá trình đầu tư. Để tiếp tục phát huy hiệu quả các đề án khuyến công, trong thời gian tới trung tâm tăng cường thông tin hoạt động khuyến công tới các cấp; phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát thực tế tại cơ sở sản xuất, nắm bắt thông tin, nhu cầu của các cơ sở để lựa chọn xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nội dung khuyến công; bố trí lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển KT – XH của tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa tham gia vào hoạt động khuyến công; tư vấn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất tìm hiểu mua máy móc, thiết bị công nghệ phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phát huy tối đa hiệu quả việc sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như tiến hành các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm, củng cố thị trường trong nước, mở rộng thị trường nước ngoài…

Việc hỗ trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất mua sắm trang thiết bị hiện đại từ đề án khuyến công đã tăng sức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, chuyển dịch ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, tác động tích cực đến nhận thức của người dân hiểu rõ về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về phát triển KT – XH.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202301/nguon-ho-tro-khuyen-cong-tiep-suc-cho-cac-co-so-san-xuat-day-manh-phat-trien-73262d0/