Người Việt uống rượu bia nhiều, ung thư nhiều hơn

So với kết quả điều tra năm 2010, tỷ lệ sử dụng rượu bia ở nam giới tăng 11% và nữ tăng 6%.

Gần 4.000 người, tuổi 18-69 tại 63 tỉnh thành đã tham gia cuộc điều tra về yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm, một điều tra lớn nhất từ trước đến nay.

Kết quả, khoảng 77% đàn ông và 11% phụ nữ uống rượu bia (có uống trong vòng 30 ngày qua). Tỷ lệ chung cho cả 2 giới là gần 45% và có xu hướng tăng.

Trong số những người có uống rượu bia trong 30 ngày qua, gần một nửa từng điểu khiển phương tiện giao thông sau khi nhậu 2 giờ.

Tỷ lệ người Việt sử dụng rượu bia ngày càng nhiều

Một thông tin đáng buồn khác, người Việt vẫn đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, đứng vị trí Top 2 trên thế giới về tỷ lệ mắc bệnh ung thư.

Những năm 1990, số lượng người mắc bệnh này còn rất thấp, khoảng 70.000 người trong một năm, nhưng đến năm 2010-2015, con số này mỗi năm đã là 150.000 người.

Dự báo đến năm 2020, tức 4-5 năm nữa thôi, sẽ có 200.000 người mắc ung thư mới mỗi năm. Cộng với số người đã mắc bệnh ung thư đang điều trị và số người đã khỏi bệnh ung thư rồi thì tỷ lệ mắc bệnh này ở Việt Nam còn cao hơn rất nhiều.

Như vậy, Việt Nam đứng thứ 78 trong 172 quốc gia vùng lãnh thổ được xếp hạng, nên nước ta đứng top 2 thế giới.

Tại buổi công bố kết quả điều tra quốc gia yêu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm thực hiện năm 2015 tại 63/63 tỉnh thành ngày 8-9, rượu bia là chỉ số có mức gia tăng mạnh nhất trong 5 năm qua và đang bị nghi là yếu tố nguy cơ góp phần làm tăng ung thư tại VN. Trong đó, tỷ lệ nam giới uống rượu bia ở mức nguy hại ở mức trên 44%, trong khi con số tương ứng năm 2010 là khoảng 25%.

Theo bà Phạm Hoàng Anh, giám đốc Tổ chức Heath Bridge Canada và là một chuyên gia về ung thư, rượu bia là yếu tố nguy cơ dẫn đến 8 loại ung thư như miệng, thực quản, gan…

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/nguoi-viet-uong-ruou-bia-nhieu-ung-thu-nhieu-hon-3318383/