Người truyền cảm hứng học tập cho nhiều bạn trẻ

Những ngày này, thầy trò Trường THPT Vĩnh Linh tràn ngập niềm vui khi biết thông tin tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, em Trần Hữu Huy Hoàng, học sinh lớp 12 A1 đạt thủ khoa tỉnh Quảng Trị với tổng điểm thi của tổ hợp Khoa học tự nhiên. Ngoài ra, xét theo điểm các khối tuyển sinh đại học, em còn đạt thủ khoa tỉnh với 2 khối A00, D07 và á khóa tỉnh của khối A01. Huy Hoàng trở thành người truyền cảm hứng học tập cho nhiều bạn trẻ ở đất thép Vĩnh Linh.

Những thành tích ấn tượng

Chúng tôi gọi điện hẹn gặp Huy Hoàng thì em đang ở thị trấn Cửa Tùng dạy lập trình cơ bản cho các bạn học sinh trung học phổ thông. Hoàng hẹn chúng tôi cuối buổi chiều ngày hôm đó mới có thời gian trò chuyện về niềm vui đạt danh hiệu thủ khoa trong kỳ thi vừa rồi. Đúng hẹn, tôi có mặt tại ngôi nhà của em ở khu phố Hòa Phú, thị trấn Hồ Xá.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Hoàng đó là một chàng trai tự tin, thông minh, nói năng rất đĩnh đạc, nhất là về chuyện học, chuyện hoạt động xã hội cũng như những ước mơ sau này của mình.

Hoàng không kể nhiều về thành tích học tập vì cho rằng các kết quả đạt được đến hôm nay là những trải nghiệm thú vị của bản thân trong những năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò.

Huy Hoàng trong ngày lễ tri ân thầy cô giáo -Ảnh: TÚ LINH

Huy Hoàng trong ngày lễ tri ân thầy cô giáo -Ảnh: TÚ LINH

Thầy cô chủ nhiệm các lớp của học sinh này kể rằng, từ bậc tiểu học, Huy Hoàng đã đam mê tiếng Anh, Tin học, phần lớn thời gian em tập trung học 2 môn này và trở thành học sinh xuất sắc. Huy Hoàng muốn học tốt tiếng Anh để phục vụ khám phá công nghệ thông tin.

Quả ngọt đầu tiên đến với Hoàng vào lớp 5, khi đoạt Huy chương Bạc quốc gia tại kỳ thi môn Tiếng Anh qua mạng (IOE) và giải Ba Tin học trẻ không chuyên của tỉnh. Đến năm lớp 6, Hoàng tiếp tục đoạt giải Nhất tỉnh môn Tiếng Anh, giải Nhì môn Toán qua mạng.

Năm cuối cấp THCS, Hoàng đứng trước nhiều sự lựa chọn để thi vào cấp THPT nhưng quyết định cuối cùng là nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Vĩnh Linh. Huy Hoàng chia sẻ: “Tự học là bí quyết lớn nhất của kỹ năng học; kết hợp việc lắng nghe thầy cô giảng bài trên lớp thì kiến thức của mình sẽ được bổ sung”.

Tại môi trường mới, với sự nỗ lực của bản thân và quá trình dìu dắt của thầy cô giáo, Huy Hoàng ngày càng xuất sắc. Ban giám hiệu Trường THPT Vĩnh Linh, thầy cô giáo các môn luôn quan tâm, nhiệt tình bồi dưỡng, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho học sinh của mình. Đây là hành trang không chỉ dành riêng cho Huy Hoàng mà còn đối với nhiều học sinh khác để các em có động lực vươn lên trong học tập.

Năm lớp 11, Huy Hoàng đoạt giải Ba môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm 2022. Tiếp đó, vào năm lớp 12, Hoàng đoạt giải Nhất môn Toán với số điểm cao nhất tỉnh tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh.

Huy Hoàng cho biết, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đối với em là một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong 3 năm trung học phổ thông. Khi biết được kết quả, em vô cùng xúc động vì những cố gắng của mình cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, mở ra cơ hội mới cho Hoàng đến với những chân trời rộng lớn hơn.

Mở ra cơ hội học tập, rèn luyện

Niềm vui nối tiếp niềm vui đối với bản thân Huy Hoàng và nhà trường. Mới đây, tại kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Huy Hoàng đạt 1.046/1.200 điểm, thuộc tốp 30/90.000 học sinh toàn quốc tham gia.

Tại kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, Hoàng đạt 81,32/100 điểm, thuộc tốp 80 học sinh có điểm trên 80 trong số 10.000 học sinh toàn quốc tham gia. Đạt được kết quả này đối với học sinh các trường của thành phố lớn đã khó, với một học sinh đến từ tỉnh lẻ như Huy Hoàng càng khó hơn, trở thành nguồn khích lệ tự hào cho các thế hệ học sinh tiếp theo của quê hương.

Với kinh nghiệm học tập của bản thân, Huy Hoàng chia sẻ, việc tập trung vào xây dựng kiến thức nền tảng rất quan trọng.

Sau khi nắm vững kiến thức rồi thì nghiên cứu các câu hỏi chuyên sâu hơn. Hoàng bố trí trung bình 2 giờ/ngày hoàn thành các bài học, bài tập trên lớp. Ngoài ra em còn tìm hiểu thêm những bài giảng trên mạng và nguồn tài liệu khác để củng cố vững hơn kiến thức cho các môn học, môn thi.

Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc để Huy Hoàng yên tâm học tập -Ảnh: TÚ LINH

Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc để Huy Hoàng yên tâm học tập -Ảnh: TÚ LINH

Những cố gắng miệt mài để đạt được kết quả tốt trong học tập đã mở rộng con đường giúp Hoàng chọn trường đại học.

Đối với xét tuyển đại học sớm, Huy Hoàng đã đỗ vào các trường đại học nổi tiếng như: Ngoại thương Hà Nội, Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Thông thường, khi biết đỗ đại học qua xét tuyển sớm thì nhiều học sinh có tâm lý chỉ cần ôn tập vừa đủ để thi đỗ tốt nghiệp THPT.

Nhưng Huy Hoàng lại xem kỳ thi là thử thách để biết ngưỡng của bản thân cũng như làm quà tặng ba mẹ; tri ân nhà trường, thầy cô giáo của mình nên em quyết tâm đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cuối cùng của đời học sinh phổ thông.

Kết quả, tổng số điểm thi của tổ hợp Khoa học tự nhiên, Hoàng đạt 52,3 điểm, trở thành thủ khoa khối này của tỉnh. Ngoài ra, xét theo điểm các khối tuyển sinh đại học, Hoàng còn đạt thủ khoa tỉnh với 2 khối A00 (28,4 điểm với các môn Toán, Vật lý, Hóa học) và D07 (28,3 điểm với các môn Toán, Hóa học, Tiếng Anh); á khóa tỉnh của khối A01 (28,3 điểm với các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm các khối để xét tuyển vào đại học, Huy Hoàng chọn ngành khoa học máy tính của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội làm nguyện vọng 1 và đã trúng tuyển. Huy Hoàng cho biết, đây là ngành học phù hợp với năng lực bản thân cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ và quá trình hội nhập đất nước.

Mùa hè ý nghĩa

Ngoài học tập, Huy Hoàng còn là gương mặt nổi bật trong màu áo xanh đoàn thanh niên với những hoạt động xã hội ý nghĩa. Em là nhà sáng lập và đồng quản lý tổ chức VYD (Vĩnh Linh Youth’s Dedication - tạm dịch là cống hiến của tuổi trẻ Vĩnh Linh).

Tại trường, tổ chức này hoạt động dưới tên gọi Câu lạc bộ “Lũy thép trẻ” gồm 15 thành viên. Câu lạc bộ đang tổ chức 2 dự án, gồm: dạy trực tuyến lập trình cho các học sinh và hình thành 1 thư viện tài liệu, sách tham khảo ôn thi đại học dành cho những bạn có nhu cầu đến tra cứu, học tập.

Phút giây hạnh phúc bên bạn bè của Huy Hoàng -Ảnh: TÚ LINH

Phút giây hạnh phúc bên bạn bè của Huy Hoàng -Ảnh: TÚ LINH

Dành thời gian còn lại của mùa hè 2023 đầy kỷ niệm này, Huy Hoàng đang sắp xếp lịch phù hợp để dạy lập trình cơ bản cho các bạn học sinh lớp 10 và 11 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có hoàn cảnh khó khăn nhưng định hướng theo học công nghệ thông tin.

Những lớp học của Huy Hoàng luôn đầy ắp tiếng cười và nung nấu khát vọng. Cảm hứng học tập và sống ý nghĩa được Huy Hoàng truyền cho thế hệ đàn em của mình là món quà vô giá của cuộc sống.

Ước mơ lớn nhất của cậu học sinh có 12 năm liền học sinh giỏi, là học sinh duy nhất của trường 2 lần liên tiếp vinh dự được nhận học bổng Vallet, sau này sẽ đầu tư một ngôi trường để góp phần phát triển giáo dục cũng như chia sẻ với những hoàn cảnh thiệt thòi trong cuộc sống.

Tự tin trong học tập và giao tiếp, Huy Hoàng là người sớm có lòng trắc ẩn. Từ nhỏ em đã nhiều lần theo chân ba mẹ đi hoạt động thiện nguyện tại vùng xa, vùng sâu, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai nên rất hiểu và chia sẻ những khó khăn với các học sinh thiếu may mắn. Những hoạt động thiện nguyện đó đã gieo trong em suy nghĩ phải hành động để mang đến cho học sinh bị thiệt thòi có cơ hội học tập tốt hơn.

Vì vậy, mục tiêu lớn nhất mà cậu học trò này theo đuổi là học đại học thật giỏi, ra trường kiếm việc làm và quan tâm đầu tư trở lại cho giáo dục để nhiều người được hưởng lợi.

Bởi theo Hoàng, đầu tư cho giáo dục là đầu tư nhân văn nhất, vì không được đầu tư đầy đủ cho giáo dục, con người sẽ thua thiệt nhiều thứ rồi dẫn đến sớm tụt hậu so với xã hội.

Hôm ấy, buổi học cuối cùng của Huy Hoàng tại Trường THPT Vĩnh Linh, em đã chia sẻ tự đáy lòng mình với thầy cô giáo kính yêu và các bạn: tốt nghiệp, ra trường không phải là một lời tạm biệt mà là một lời hứa để đến chân trời rộng mở hơn.

Mỗi một học sinh sau khi rời mái trường sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu để quay về thực hiện những ước mơ, hoài bão được dệt nên từ chính dưới ngôi trường đã dạy dỗ mình khôn lớn mỗi ngày.

Tú Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/phong-su-ghi-chep/nguoi-truyen-cam-hung-hoc-tap-cho-nhieu-ban-tre/178697.htm