Người trẻ TPHCM chia sẻ về khát vọng cống hiến

Những người trẻ của TPHCM ngày càng mang trong mình nhiều hoài bão, ước mơ, đóng góp các giải pháp và cách làm hay, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Thế hệ đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới luôn noi cao gương lớp lớp thế hệ thanh niên đi trước, nêu cao khát vọng cống hiến, có lẽ sống và trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân.

Ngày 24-3, Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM tổ chức diễn đàn “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên TPHCM năm 2024; là môi trường để đoàn viên, thanh thiếu nhi TPHCM bày tỏ, chia sẻ về khát vọng và trách nhiệm cống hiến của người trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại diễn đàn, em Huỳnh Anh Thư, Liên đội trưởng trường THCS Nguyễn Du (quận Gò Vấp), công dân trẻ tiêu biểu của TPHCM năm 2023, chia sẻ về khát vọng cống hiến của bản thân, "tuổi nhỏ làm việc nhỏ".

Anh Thư là đội viên luôn năng nổ trong công tác Đội, hoạt động xã hội. Anh Thư chia sẻ, trong khi bản thân được sinh ra trong gia đình có ba mẹ yêu thương, được tạo điều kiện đến trường học tập thì có những bạn đồng trang lứa đang phải vất vả mưu sinh ngoài đường. Đây là cũng là suy nghĩ để em nuôi dưỡng ước mơ nuôi heo đất, đồng hành cùng các bạn học sinh khó khăn đến trường. Mỗi dịp sinh nhật, Anh Thư lại trao lì xì là tiền tiết kiệm từ heo đất đến với những hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM.

Anh Thư chia sẻ tại diễn đàn

Đối với Đặng Lê Minh Khang, sinh viên Khoa Y, Trường Đại học Y Dược TPHCM, lý tưởng của em là đưa nghiên cứu y học đến với sinh viên. Hiện nay, Khang là Chủ nhiệm CLB Học thuật Forum Khoa Y; Phó chủ nhiệm, sáng lập CLB Nghiên cứu Khoa học Khoa Y và là thành viên ban điều hành Trung tâm Phát triển mạng lưới sinh viên Y khoa thế giới tại Đại học Y dược TPHCM. Theo Khang, khát vọng không phải điều xa vời mà xuất phát từ công việc hàng ngày của mỗi người, nếu có lý tưởng phù hợp sẽ hiện thực hóa được khát vọng. Với sự nỗ lực, cống hiến của mình, Khang đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tại diễn đàn, Lê Minh Đức, công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2023, người đã thực hiện thành công mô hình robot 4 chân hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ người trong vùng sạt lở cũng đã có những chia sẻ vô cùng xúc động. Đức cho biết, từ câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 vào năm 2020, em cùng nhóm nghiên cứu luôn trăn trở làm sao ứng dụng được khoa học công nghệ để giúp việc cứu hộ cứu nạn dễ dàng hơn.

Em Lê Minh Đức phát biểu tại diễn đàn

Theo Đức, em đã dành nhiều thời gian đi các khu vực của Việt Nam để có cho mình những suy nghĩ, lý tưởng mới.

"Em đã đi Sơn La để chứng kiến vẻ đẹp của vùng Tây Bắc, nhưng ở đây em cũng được nghe các bác nông dân kể về những cơn mưa đá khắc nghiệt. Em cũng đã đến Huế để nhìn thấy những cung đường mòn, xói lở. Em đã về Đồng bằng sông Cửu Long, nhìn thấy tình trạng sạt lở bờ sông, khiến nhiều căn nhà bị nhấn chìm. Em ước gì mình có thể làm gì đó để giúp người dân địa phương. Và khoa học công nghệ có thể làm điều đó", Đức chia sẻ.

Đức cũng cho biết, em và nhóm nghiên cứu chế tạo robot 4 chân đã có 1 năm "ăn robot, ngủ robot", với hy vọng chế tạo thành công, giúp đỡ được cho sự phát triển của đất nước. Với em, khoa học công nghệ là cơ hội lớn để thay đổi chính bản thân chúng ta và cả thế giới với những bước tiến vượt bậc trong tương lai.

Đối với PGS.TS Lê Thanh Long, công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2023, giảng viên Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TPHCM, khát vọng của bản thân là phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực chuyên môn; mang tinh thần đổi mới sáng tạo, “truyền lửa” cho học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức trẻ cùng nhau cống hiến, phát triển đất nước.

Diễn đàn đã mang đến những giai điệu du dương từ tiếng sáo trúc của Đinh Nhật Minh, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023. Nhiều năm qua, Nhật Minh đã tham gia biểu diễn tại nhiều nước như: Pháp, Đức, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Bỉ, Ukraine, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia… góp phần quảng bá nghệ thuật âm nhạc dân tộc đến với đông đảo bạn bè trên thế giới. Đối với Minh, khát vọng của bản thân là mang âm nhạc dân tộc đến gần hơn với các bạn trẻ và tiếp tục đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đinh Nhật Minh giao lưu tại diễn đàn

Với nỗ lực mang nghệ thuật xiếc vươn tầm quốc tế, Hiển Phước và Thanh Hoa, diễn viên xiếc, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam đã giành nhiều HCV Liên hoan xiếc quốc tế. Đây cũng là 2 nhân vật mang trong mình khát khao, hoài bão tiếp tục phát triển nghệ thuật xiếc, để thay đổi suy nghĩ về bộ môn nghệ thuật vốn được coi là "chỉ cho các bạn nhỏ xem".

"Tôi đã trải qua hơn 20 năm rèn luyện nghệ thuật xiếc, khắp người hầu hết đều dính chấn thương; nhiều lần bị ngã từ trên cao xuống. Nhưng không phải vậy mà tôi bỏ cuộc, chúng tôi đều nén cơn đau, tiếp tục rèn luyện và không bỏ cuộc vì đó là đam mê, niềm yêu thích. Tôi cũng mong muốn các bạn trẻ hãy theo đuổi đam mê và nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ", Hiển Phước chia sẻ.

Nghệ sĩ Thanh Hoa - Hiển Phước chia sẻ tại diễn đàn

Cũng với mong muốn bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào về văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam trong người trẻ, Huỳnh Thái Ngọc thông qua sản xuất “Series phim hoạt hình Thỏ Bảy Màu” đã tô đậm lên các giá trị văn hóa Việt Nam trong sản phẩm giải trí. Khát vọng của Ngọc là đưa được văn hóa đất nước vào sản phẩm, mang đậm dấu ấn của người Việt, do người Việt sáng tạo. Ngọc cũng mong muốn các hãng phim hoạt hình nước nhà có thể lấy cảm hứng và đưa thêm văn hóa Việt Nam vào các sản phẩm, tạo nên một cộng đồng hoạt hình phát triển.

Thượng úy Nguyễn Nhật Phương chia sẻ tại diễn đàn

Chia sẻ tại diễn đàn, Thượng úy Nguyễn Nhật Phương, Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Phòng cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM xúc động nhớ lại những lần đi CNCH trong 12 năm công tác.

Thượng úy Phương chia sẻ, bản thân nhớ nhất là lần đi CNCH tại căn nhà 4 lầu bị sập ở quận Bình Thạnh (TPHCM). Lúc đó, căn nhà 4 lầu sập hoàn toàn với đống đổ nát cực kỳ nguy hiểm, có thể sập lần thứ 2. Tuy nhiên, vẫn còn 2 nạn nhân mắc kẹt bên trong, trong đó có 1 nạn nhân mắc kẹt bị mảng bê tông đè lên chân. Anh cùng đồng đội đã cẩn thận gia cố từng mảng bê tông, trấn an tinh thần nạn nhân và đưa được nạn nhân sau 2 tiếng căng thẳng. Lúc đưa được nạn nhân ra ngoài, cả đội mới thở phào nhẹ nhõm và hết sức xúc động, tự hào. Thượng úy Phương cũng gửi gắm đến các bạn trẻ hãy cố gắng cống hiến hết sức trẻ để góp phần vào sự phát triển của TPHCM, của đất nước.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn TPHCM Phạm Chánh Trực phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phạm Chánh Trực, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn bày tỏ niềm vui và xúc động khi được nghe những chia sẻ tâm huyết của các bạn trẻ tiêu biểu của TPHCM. Dù khác xa thế hệ nhưng những khát khao, nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam vẫn luôn được giữ vững. Đồng chí cũng chia sẻ, thanh niên thời đại mới cần chọn hướng đi phù hợp với bản thân, xác định lý tưởng cách mạng đúng đắn; nỗ lực rèn luyện, xây dựng giá trị tốt đẹp cho đất nước.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại diễn đàn

Đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM bày tỏ, thế hệ học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên cần xác định được lý tưởng, sự mong muốn của bản thân. Từ đó, có lẽ sống và khát vọng cống hiến để có các đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố. Với tinh thần cống hiến của các đại biểu tại diễn đàn, đồng chí Ngô Minh Hải cho biết, đây là minh chứng rõ nét cho thế hệ thanh niên Việt Nam sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ, tiếp nhận sự phát triển của khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thời đại mới...

THU HOÀI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nguoi-tre-tphcm-chia-se-ve-khat-vong-cong-hien-post732170.html